Ngưng hành hương

tại Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe

 

Ngưng hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Querétaro (RVA News 25-05-2020) - Vì đại dịch Covid-19, cuộc hành hương của giáo phận Querétaro đến Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe, ở Mêhicô vào tháng 7 năm 2020 bị ngưng lại.

Hàng năm, vào cuối tháng 7, khoảng 10,000 người đi xe đạp, và 25,000 nữ tín hữu và 35,000 nam tín hữu hành hương, vẫn đến kính viếng Ðức Mẹ Guadapupe, ở gần thủ đô Mêhicô. Các tín hữu đi bộ khoảng 200 cây số. Ðây là cuộc hành hương lớn nhất cấp giáo phận tại Mêhicô. Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe mỗi năm tiếp đón khoảng 12 triệu tín hữu hành hương, nhất là gần dịp lễ kính Ðức Mẹ tại đây, vào ngày 12 tháng 12 mỗi năm.

Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2020, Mêhicô có gần 60,000 người bị lây coronavirus và 6,500 người chết.

Ban tổ chức cuộc hành hương của giáo phận Querétaro cho biết đã quyết định ngưng cuộc hành hương này vì không thể áp dụng hoàn toàn các biện pháp bảo đảm vệ sinh chống dịch, và cũng thiếu các dụng cụ y tế về phương diện này.

(Aci 22-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page