Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich

phê bình chính phủ cấm các lễ nghi tôn giáo

 

Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich phê bình chính phủ cấm các lễ nghi tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Luxemburg (RVA News 25-05-2020) - Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, mạnh mẽ phê bình chính phủ nước này tiếp tục cấm các lễ nghi tôn giáo, trong khi các nước lân cận đã có những nới rộng trong lãnh vực này.

Ðức Hồng y Hollerich, thuộc dòng Tên và cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, bày tỏ bất mãn vì đời sống công cộng tại Luxemburg đã được mở lại từ ngày 11 tháng 5 năm 2020, nhưng các buổi lễ tôn giáo vẫn không được phép mở lại. Tuyên bố trong thánh lễ trực tuyến, hôm 17 tháng 5 năm 2020, không có giáo dân tham dự, Ðức Hồng y nói: "Tôi nghĩ chính phủ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến chúng tôi. Ðiều này làm tôi thất vọng và phẫn nộ".

Ðức Hồng y Hollerich nhắc lại rằng tự do tôn giáo là một quyền con người, kể cả trong thời đại dịch coronavirus, nhân quyền căn bản này phải quân bình với các quyền khác. Vì thế, Giáo hội tại Luxemburg cũng đã ngưng các buổi lễ công cộng, rồi sau đó đề ra ý niệm bảo vệ tín hữu. Nay đến lượt thủ tướng Xavier Bettel có trách nhiệm trả lời cho những đề nghị của Giáo hội được đưa ra từ hai tuần nay.

Tòa Tổng giám mục Luxemburg đã trình bày với chính phủ hôm 6/5 về các biện pháp phòng ngừa chống coronavirus, trong trường hợp mở lại các buổi lễ tôn giáo, nhưng cho đến nay chưa có câu trả lời nào từ phía chính phủ. Và mặc dù phía Giáo hội đã hỏi lại, nhưng phía chính phủ vẫn không phản ứng và không tỏ ra dấu hiệu đối thoại nào.

Ðức Hồng y Hollerich nói: "Nếu đó là chỗ đứng của Giáo hội trong xã hội Luxemburg, thì điều này sẽ càng thấy rõ trong những năm tới đây".

Câu trả lời duy nhất mà Giáo hội nhận được là vấn đề đã được chuyển đến Bộ y tế, nhưng tại bộ này, người ta cũng chỉ nói rằng các hoạt động văn hóa, xã hội, lễ lạc và thể thao diễn ra trong môi trường khép kín vẫn bị cấm cho đến khi có lệnh mới. Nhưng Ðức Hồng y tự hỏi: "Phải chăng các buổi lễ tôn giáo chỉ là một hoạt động văn hóa sao?". Nếu như vậy thì tôi cũng đang nóng lòng chờ đợi chính phủ tài trợ các "hoạt động văn hóa này". Hoặc Giáo hội là một tổ chức thể thao? Như vậy, chúng tôi càng phải chăm chỉ tập luyện". Ðức Hồng y Hollerich cho biết ngài đã nói chuyện về vấn đề này với các giám mục nước ngoài, và các vị tỏ ra ngỡ ngàng vì thái độ của chính phủ Luxembourg.

Trước những lời phê bình trên đây, thủ tướng Xavier Bettel cho biết sẽ nói chuyện các các thành viên chính phủ và đại diện các tôn giáo, vào thứ Sáu 22 tháng 5 năm 2020 và ông nói rằng điều quan trọng các là buổi lễ tôn giáo được mở lại càng sớm càng tốt. Thủ tướng nói rằng phải đợi đến thứ Hai, 25 tháng 5 năm 2020 một quyết định mới có thể được đề ra.

Giáo hội Công giáo tại Luxemburg có 429,000 tín hữu trên tổng số 582,000 dân cư, tương đương với 73% dân số toàn quốc.

(Tổng hợp 23-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page