Ðức Hồng y Thang Hán loan báo

mở lại các thánh lễ công cộng

 

Ðức Hồng y Thang Hán loan báo mở lại các thánh lễ công cộng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hong Kong (RVA News 24-05-2020) - Ðức Hồng y Gioan Thang Hán, Giám quản Tông tòa giáo phận Hong Kong, loan báo mở lại các thánh lễ công cộng, sau ba tháng rưỡi bị ngưng vì đại dịch Covid-19.

Cách đây hơn ba tháng, ngày 15 tháng 2 năm 2020, Ðức Hồng y Thang Hán đã thông báo cho các tín hữu Công giáo trong giáo phận việc ngưng tất cả các buổi lễ công cộng vì đại dịch. Hôm 22 tháng 5 năm 2020, Ðức Hồng y loan báo chấm dứt tình trạng phong tỏa và mở lại thánh lễ tại các nhà thờ. Ngài viết: "Trong những tháng qua, vì đại dịch, tất cả chúng ta đã phải tham dự thánh lễ Chúa nhật trực tuyến. Nay dưới ánh sáng chiều hướng mới và tích cực, trong đại dịch, chính phủ Hong Kong đã nới lỏng các biện pháp an ninh và thay đổi việc cấm hội họp. Chúng ta có thể tái lập các thánh lễ công cộng ngày thường, kể từ thứ Hai 01 tháng 6 năm 2020 và các thánh lễ Chúa nhật, từ 07 tháng 6 năm 2020, Lễ Chúa Ba Ngôi".

Ðức Hồng y Thang Hán nói thêm rằng nếu có tín hữu nào sợ bị lây nhiễm khi tham dự thánh lễ Chúa nhật, thì tạm thời họ có thể tham dự thánh lễ Chúa nhật trực tuyến và rước lễ thiêng liêng... Ngoài ra, vì số tín hữu dự lễ chỉ được phép lên tới một nửa khả năng bình thường của nhà thờ, nên các tín hữu trong cộng đoàn có thể tham dự một thánh lễ trong những ngày thường, thay vì thánh lễ Chúa nhật".

Sau cùng, Ðức Hồng y cảnh giác rằng: "Ðại dịch vẫn chưa kết thúc. Chúng ta cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa".

(Sir 22-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page