Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi

chính phủ đừng quên các trường tư

 

Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi chính phủ đừng quên các trường tư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 21-05-2020) - Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi chính phủ nước này đừng quên nâng đỡ các trường tư tại nước này, trong chính sách phục hồi kinh tế giữa thời kỳ đại dịch.

Tại Italia, có hơn 12,500 trường tư (12,547), quen gọi là các trường đồng hàng (scuole paritarie), trong đó có gần 8,000 trường Công Giáo (7,955). Tuy nhiên, trong sắc luật về việc hỗ trợ phục hồi kinh tế trong kỳ đại dịch Covid-19 hiện nay, chính phủ Italia không đề ra biện pháp thích hợp để nâng đỡ các trường này. Hội đồng Giám mục đã lên tiếng lưu ý chính phủ về sự thiếu sót trên đây.

Trong thông cáo, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia nhắc nhở rằng "các trường tư thi hành công tác phục vụ quần chúng", và mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách quốc gia khoảng 7,000 Euro mỗi học sinh. Vì thế, làm suy yếu các trường tư có nghĩa là tạo nên gánh nặng nhiều tỷ Euro cho tập thể xã hội.

Hội đồng Giám mục Italia cũng bày tỏ lo âu của các phụ huynh, các học sinh và giáo chức các trường Công giáo tại Italia đang phải chịu, đứng trước một tình trạng kinh tế khó khăn vì đại dịch, đe dọa sự sống còn của các trường tư. Vì thế, các giám mục kêu gọi chính phủ cứu xét vấn đề, góp phần nâng đỡ hàng ngàn học sinh tư thục cấp I và II. Cụ thể là cấp 20,000 học bổng, tạo điều kiện dễ dàng cho việc đăng ký trong niên học tới, để bảo vệ một gia sản giáo dục và văn hóa duy nhất.

Và để lưu ý chính quyền và dư luận quần chúng về tình trạng đó, hôm 19 và 20 tháng 5 năm 2020, do sáng kiến của Liên hiệp các Bề trên thượng cấp dòng nam (Cism) và Liên hiệp các Bề trên thượng cấp các dòng nữ (Usmi), Italia đã ngưng các bài học trực tuyến.

Dưới sức ép của dư luận, chính phủ quyết định tăng khoản tài trợ lên 120 triệu Euro và biện pháp này cần được thượng viện cứu xét và có thể thay đổi.

(Sir 19-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page