Hội đồng Giám mục Ðức ca ngợi

tình liên đới của Công giáo Trung Quốc chống đại dịch

 

Hội đồng Giám mục Ðức ca ngợi tình liên đới của Công giáo Trung Quốc chống đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bonn (RVA News 20-05-2020) - Hội đồng Giám mục Ðức ca ngợi tình liên đới của các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc trong cuộc chiến chống coronavirus.

Tuyên bố hôm 18 tháng 5 năm 2020 tại thành phố Bonn, Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ, nói rằng: "Với sự đóng góp quảng đại trong những tháng đầu tiên của đại dịch Covid-19, các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc không những hỗ trợ đồng bào trong nước của họ, nhưng còn gửi các đồ cứu trợ đi nhiều nơi trên thế giới".

Trung tâm "Trung Hoa" ở thị trấn Sankt Augustin, gần thành phố Bonn, cho biết các tổ chức bác ái "Tiến Ðức" (Jinde) của Công giáo tại Hoa Lục đã gửi giúp gần hai triệu Euro trong nội địa nước này. Sau đó đã giúp nhiều nơi ở nước ngoài. Sau đó ngân khoản này tăng lên tới hơn 1.5 triệu Euro, được gửi trước tiên tới Hàn Quốc và sau đó tới miền bắc Italia. Các phẩm vật cứu trợ đó thường là các khẩu trang và vật liệu chống coronavirus.

Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick nói: "Việc trợ giúp quốc tế này là bằng chứng hùng hồn về tình liên đới của các tín hữu Công giáo Trung Quốc với Giáo hội hoàn vũ".

Ðức Tổng giám mục Schick không quên phê bình tương quan căng thẳng giữa nhà cầm quyền Trung Quốc và các cộng đồng tôn giáo tại nước này, và tái bày tỏ tình liên đới của Giáo hội Công giáo tại Ðức với các tín hữu Công giáo tại Hoa Lục, nhân Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, cử hành vào ngày 24 tháng 5 năm 2020. Ngày cầu nguyện này do Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI ấn định hồi năm 2007.

(KNA 19-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page