Mở lại các lễ nghi tôn giáo tại Israel

 

Mở lại các lễ nghi tôn giáo tại Israel.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 20-05-2020) - Các lễ nghi tôn giáo tại Israel có tín hữu tham dự được mở lại từ thứ Tư, 20 tháng 5 năm 2020, vì sự giảm bớt số người bị lây nhiễm coronavirus.

Trong những ngày qua Hội đồng an ninh quốc gia cũng như các đại diện của Bộ y tế và Bộ nội vụ Israel, đã thỏa thuận với nhau về những điều kiện để cho mở lại các nơi thờ phượng tại nước này. Tân chính phủ Israel mới tuyên thệ hôm Chúa nhật 17 tháng 5 năm 2020, đã phê chuẩn các đề nghị vừa nói.

Trong số những điều kiện vừa nói, mỗi nhà thờ phải cử một người đặc trách về vấn đề coronavirus, với nhiệm vụ giám sát về việc tuân hành các biện pháp phòng chống virus. Các tín hữu phải mang khẩu trang và giữ sự giãn cách đối với nhau ít là hai mét. Các sách kinh hoặc vật dụng để cầu nguyện phải mang từ nhà đến nhà thờ. Mỗi nơi thờ phượng khép kín chỉ được đón nhận tối đa 50 người tham dự.

Từ cuối tháng Ba năm 2020, các Hội đường Do thái, các đền thờ Hồi giáo và các thánh đường Kitô giáo ở Israel đã bị chính phủ nước này ra lệnh đóng cửa để tránh lan lây coronavirus.

Ngoài ra đền thờ Hồi giáo Al Aqsa ở cổ thành Jerusalem sẽ được mở lại trong tuần tới đây, sau gần hai tháng bị đóng cửa vì coronavirus. Việc mở lại này trùng vào dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan (Eid al-Fitr) của Hồi giáo vào ngày 27 tháng 5 năm 2020. Giám đốc đền thờ, ông Omar al-Kiswani, hy vọng các tín hữu sẽ không bị giới hạn trong việc đến đền thờ cầu nguyện. Ðền thờ Al Aqsa được coi là nơi thánh thứ ba của Hồi giáo sau Mecca và Medina.

(KNA 20/5-2020, Asia News 20-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page