Giáo phận Dublin, Ailen,

cắt 25 phần trăm lương

của các linh mục vì đại dịch

 

Giáo phận Dublin, Ailen, cắt 25 phần trăm lương của các linh mục vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dublin (RVA News 17-05-2020) - Vì đại dịch Covid-19, Tổng giáo phận Dublin, thủ đô Cộng hòa Ailen phải cắt giảm 25% lương của linh mục.

Báo The Tablet, số ra ngày 12 tháng 5 năm 2020, đưa tin: trong thư gửi các linh mục trong giáo phận, Tòa Tổng giám mục Dublin cho biết biện pháp cắt giảm này được sự chấp thuận của Ðức Tổng giám mục Diarmuid Martin, và nói rằng biện pháp giảm lương là điều cần thiết để quân bình ngân sách của giáo phận. Các thánh đường bị đóng cửa trong những tuần lễ vừa qua vì coronavirus, khiến số thu nhập của các giáo xứ và giáo phận bị thiếu hụt.

Quyết định giảm lương đã được đề ra ngay từ hồi tháng Ba năm nay tại Dublin, nhưng chỉ được áp dụng từ tháng Năm này và sẽ chấm dứt cho đến khi tình trạng phong tỏa được bãi bỏ. Biện pháp này sẽ được xét lại một tháng, sau khi mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự. Những linh mục nào gặp khó khăn về tài chánh do việc giảm lương này, thì được yêu cầu liên lạc với Tòa Tổng giám mục.

Trong thư gửi các linh mục, Tòa Tổng giám mục cũng đề nghị các linh mục hãy liên lạc với các giáo dân trong xứ để xin sự hỗ trợ trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Ngoài ra, Tòa Tổng giám mục Dublin cũng kêu gọi các giáo xứ mau lẹ thiết lập hệ thống đóng góp trực tuyến của giáo dân cho giáo xứ.

Theo báo The Tablet, lương của linh mục tại Dublin vào khoảng 23,000 Euro một năm. Việc cắt giảm 25% có nghĩa là lương giảm xuống còn 17,250 Euro. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế hồi năm 2009, lương của linh mục tại Dublin cũng bị cắt giảm 20%.

Tổng giáo phận Dublin có khoảng một triệu 150,000 tín hữu Công giáo, 199 giáo xứ và 360 linh mục giáo phận.

Các giáo phận khác tại Ailen cũng đang cứu xét việc cắt giảm lương của các linh mục, đứng trước sự thất thu của các giáo xứ vì coronavirus.

Tình trạng tại Ðức

Các giáo phận tại Ðức cũng bị giảm tài chánh vì đại dịch hiện nay. Hồi tháng Tư năm 2020, Hội đồng Giám mục Ðức cũng đã bàn tới tình trạng này, nhưng hiện thời chưa thể có con số chính xác về sự giảm sút.

Theo ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ðức, vì đại dịch, nhiều giáo phận tại nước này đã đề ra dự án ngưng việc thu nhận nhân viên và các cuộc đầu tư dự định trước đây.

(KNA 14-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page