Các giáo xứ tại Tây Ban Nha

bị thiếu hụt 20 triệu Euro vì coronavirus

 

Các giáo xứ tại Tây Ban Nha bị thiếu hụt 20 triệu Euro vì coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 16-05-2020) - Theo Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, có sự thiếu hụt lớn trong ngân quỹ của các giáo xứ Công giáo tại nước này vì coronavirus: mỗi tháng các giáo xứ mất khoảng 20 triệu Euro.

Ông Fernando Gimenez Barriocanal, Phó Tổng Thư ký đặc trách tài chánh thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, tuyên bố như trên với trang mạng "Religion Digital", truyền đi ngày 13 tháng 5 năm 2020. Ông gọi đây là một cuộc khủng hoảng "tàn bạo" về kinh tế, và điều này sẽ dẫn tới những tình trạng phức tạp.

Ông Gimenez cũng nói đến những ý niệm mới về việc lạc quyên, đứng trước đại dịch Covid-19, để làm dịu bớt hậu quả của đại dịch này. Trong mục đích đó, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đề xuất một kế hoạch cấp thiết cho các giáo xứ và giáo phận, phần lớn lệ thuộc tiền dâng cúng và đóng góp của các tín hữu. Ông Gimenez nói: "Khi các nhà thờ bị đóng cửa mấy tháng như thế, thì sẽ gặp vấn đề lớn. Tiền bạc cũng cần thiết để giúp đỡ người nghèo và bảo trì các thánh đường. Hiện nay đang có câu hỏi lớn về những hoạt động như thế.

Phần nào giống như tại Italia, ở Tây Ban Nha, các tín hữu công dân khi khai thuế lợi tức cho chính quyền, họ được yêu cầu xác định có muốn dành cho Giáo hội của mình số tiền tương đương với 0.35% tiền thuế đóng cho nhà nước hay không. Tại Italia, số tiền đó là 0.8%, hay cũng gọi là "tám phần ngàn".

(KNA 14-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page