Ba Lan nới rộng số tín hữu dự lễ

 

Ba Lan nới rộng số tín hữu dự lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 14-05-2020) - Từ Chúa nhật, 17 tháng 5 năm 2020, số lượng tín hữu được tham dự thánh lễ tại các nhà thờ ở Ba Lan được nới rộng thêm: cứ 10 mét vuông trong thánh đường thì được một tín hữu dự lễ, thay 15 mét vuông như hiện nay.

Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki công bố biện pháp nới lỏng trên đây, hôm 13 tháng 5 năm 2020, nhân dịp Chúa nhật sắp tới là kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (18/5/1920), mà ông gọi là "một vĩ nhân của đất nước đã thay đổi vận mệnh thế giới". Thủ tướng nhận định rằng biện pháp nới rộng này sẽ gia tăng số tín hữu dự lễ, nhưng vẫn còn cách xa mức độ trước khi có đại dịch Covid-19.

Hồi cuối tháng Tư năm 2020, Giáo hội Công giáo, Hội đồng các Giáo hội Kitô khác cũng như cộng đồng Hồi giáo Ba Lan, đã thỉnh cầu chính phủ làm sao để có thêm số tín hữu được dự các lễ nghi tôn giáo: ví dụ cứ 9 mét vuông trong nơi thờ phượng thì được một tín hữu dự lễ. Ðối với những nhà thờ nhỏ, chỉ rộng tới 100 mét vuông, thì theo tiêu chuẩn cứ 6 mét vuông thì được một người tham dự. Nhưng các đề nghị này không được chấp nhận.

Tính đến ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại Ba Lan có hơn 17,000 người bị lây coronavirus và 847 người chết.

(KNA 13-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page