Thánh hiến quốc gia Philippines

cho Mẹ Maria giữa nguy khó của đại dịch

 

Thánh hiến quốc gia Philippines cho Mẹ Maria giữa nguy khó của đại dịch.

Hồng Thủy

Manila (Vatican News 11-05-2020) - Ngày 13 tháng 05 năm 2020, lễ Ðức Mẹ Fatima, tại nhà thờ chính tòa của tất cả các giáo phận ở Philippines sẽ cử hành nghi lễ thánh hiến cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria. Tâm điểm của nghi lễ thánh hiến là đền thánh quốc gia Ðức Mẹ Fatima ở thành phố Valenzuela, gần thủ đô Manila.

Philippines vẫn còn ở trong tình trạng phong tỏa toàn quốc cho đến ngày 15 tháng 05 năm 2020. Nghi lễ thánh hiến giữa cơn đại dịch được cử hành trong niềm tin Ðức Mẹ là nơi ẩn náu an toàn, che chở bảo vệ Philippines và chữa lành cho đất nước khỏi các hậu quả tàn phá của đại dịch Covid-19.

Trong thư gửi các giáo phận, Ðức tổng giám mục Romulo Valles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, nói: "Tôi nghĩ rằng đây là một sáng kiến tuyệt vời." Ngài cũng nhắc rằng vào năm 2013, trong Năm Ðức tin, Hội đồng giám mục đã thánh hiến quốc gia cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria.

Nghi lễ thánh hiến của tổng giáo phận Manila

Tại Manila, Ðức cha Broderick Pabillo, Giám quản Tông tòa, sẽ chủ sự buổi cầu nguyện thánh hiến tại nhà thờ chính tòa vào ngày 13 tháng 05 năm 2020, trước sự hiện diện của các thị trưởng của 5 thành phố thuộc tổng giáo phận Manila; đó là: Manila, Mandaluyong, Pasay, Makati và San Juan. Từ ngày 10 tháng 05 năm 2020, tổng giáo phận đã bắt đầu 3 ngày thống hối và đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Ðức cha Pabillo nói: "Toàn thể dân Chúa, được hướng dẫn bởi các vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo, sẽ đặt mình dưới sự che chở của Ðức Mẹ. Chúng ta muốn cầu xin Mẹ che chở và cầu khẩn cho chúng ta trong thời gian khó khăn, đặc biệt chúng ta bắt đầu một lối sống mới sau thời gian cách ly." Ðức cha Pabillo nói thêm: "Chúng ta cần sức mạnh từ trời cao và chúng ta có sự trợ giúp quyền năng của Mẹ Maria để được sự trợ giúp của Chúa."

Ðức cha cũng khẳng định rằng Giáo hội tại Philippines đã lắng nghe lời Ðức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu cầu nguyện với kinh Mân côi trong suốt tháng Năm. (Fides 09/05/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page