Italia mở lại thánh lễ có giáo dân tham dự

vào ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Italia mở lại thánh lễ có giáo dân tham dự vào ngày 18 tháng 5 năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 09-05-2020) - Các thánh lễ tại Italia có giáo dân tham dự sẽ được mở lại từ thứ Hai 18 tháng 5 năm 2020.

Trên đây là kết quả một thỏa thuận được ký kết, sáng ngày 07 tháng 5 năm 2020, giữa Hội đồng Giám mục Italia và chính phủ nước này tại phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Phía Giáo hội Công giáo cam kết sẽ tôn trọng các qui luật y tế nhắm ngăn chặn sự lan lây của coronavirus, trong việc cử hành các lễ nghi tôn giáo tại thánh đường, và bảo vệ an ninh cho các tín hữu.

Trong số các biện pháp cần thi hành, có các qui định như: các tín hữu chỉ được vào thánh đường dự lễ nếu mang khẩu trang và tôn trọng khoảng cách an toàn một mét phía trước và một mét phía ngang. Những người có triệu chứng bị cảm cúm, khó thở, bị sốt trên 37 độ rưỡi, hoặc những người đã tiếp xúc với những người bị nhiễm coronavirus, không được vào nơi thờ phượng. Lối vào và lối ra khỏi thánh đường phải khác biệt nhau, và cần dự trù nơi ra vào cho những người khuyết tật. Sau mỗi buổi lễ, cần khử trùng nơi hành lễ và các vật dụng được dùng trong lễ. Cử chỉ chúc bình an bị hủy bỏ và không để những bình đựng nước phép trong thánh đường như mọi khi. Vị cho tín hữu rước lễ cần khử trùng bàn tay và dùng găng tay cũng như đeo khẩu trang, tránh chạm đến tay tín hữu.

Ngoài ra, vì lý do an ninh y tế, cần giảm tới mức ít nhất sự hiện diện của các vị đồng tế và các thừa tác viên khác, cần bỏ ca đoàn, nhưng có thể có người đánh đàn.

Các qui luật trên đây cần được áp dụng cho tất cả các thánh lễ và nghi lễ phụng vụ khác.

Bản thỏa thuận cũng đề cập đến việc ban bí tích giải tội: chỉ được thực hiện tại nơi rộng rãi, thoáng khí. Ngoài ra, việc ban bí tích thêm sức bị hoãn lại.

Nơi nào không thích hợp để tôn trọng các qui luật trên đây thì cần yết thị ở cửa vào các thánh đường cùng với số tín hữu được nhận vào dự lễ, theo sức chứa tối đa của nơi ấy. Vị Bản quyền có thể cứu xét việc cho cử hành lễ nghi ngoài trời.

(Sir 7-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page