Các giám mục Kenya kêu gọi minh bạch

về việc dùng tiền chống Covid-19

 

Các giám mục Kenya kêu gọi minh bạch về việc dùng tiền chống Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nairobi (RVA News 09-05-2020) - Các giám mục Kenya, bên Phi châu kêu gọi chính quyền minh bạch trong việc sử dụng các ngân khoản được dành để chống đại dịch Covid-19.

Hôm 30 tháng 4 năm 2020, nhật báo "The Standard" ở Nairobi đã trích dẫn một văn kiện của chính quyền Kenya, trong đó có quả quyết rằng bộ y tế của Kenya đã chi tiêu một tỷ 300 triệu đồng KES, tương đương với 13 triệu Mỹ kim, từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 từ giữa tháng Ba năm 2020, vào việc mua các đồ ăn vặt và khoai tây chiên, rút từ số tiền được dành để chống coronavirus. Tiết lộ này đã làm cho nhiều người dân phẫn nộ và qua các mạng xã hội, họ mạnh mẽ phê bình các quan chức chính phủ Kenya.

Trong dịp lễ lao động 01 tháng 5 năm 2020, tổng thống Uhuru Kenyatta đã bác bỏ những lời cáo buộc và trấn an dân Kenya rằng tiền bạc sẽ được kiểm soát cho đến đồng xu cuối cùng.

Hồi tháng Tư năm 2020, Quỹ Tiền Tệ quốc tế đã giúp 50 triệu Mỹ kim cho Kenya để đối phó với những chi tiêu y tế chống đại dịch Covid-19. Hôm 06 tháng 5 năm 2020, quỹ quốc tế này lại tài trợ thêm 739 triệu Mỹ kim cho Kenya.

Tuyên bố hôm 03 tháng 5 năm 2020, sau thánh lễ truyền hình từ vương cung thánh đường Thánh Gia ở thủ đô Nairobi, Ðức cha John Oballa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, đã đọc thông cáo của Hội đồng Giám mục nói rằng: "Chúng tôi lo âu vì những tin cho biết một số ngân khoản, vốn dành để chống đại dịch dường như đã được sử dụng không đúng. Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy làm sao để các ngân khoản ấy chỉ được dùng vào mục đích chống đại dịch mà thôi và đưa đất nước trở lại tình trạng bình thường".

Các giám mục Kenya cũng bày tỏ lo âu vì tình trạng những người dễ bị tổn thương nhất như các trẻ em, phụ nữ và những người khuyết tật. Các vị kêu gọi các phụ huynh hay chăm sóc con cái kỹ lưỡng hơn, kể cả việc bảo vệ con em chống lại những nội dung tai hại trên Internet.

Hội đồng Giám mục Kenya cũng bày tỏ quan tâm vì sự gia tăng bạo lực về giới tính trong xã hội, và kêu gọi các đôi vợ chồng hãy có tâm hồn yêu thương, cảm thông, tôn trọng và kiên nhẫn đối với nhau, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch hiện nay".

(Fides 7-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page