Ðức Hồng Y Sarah đã lên tiếng cảnh báo:

Thánh lễ không phải là chương trình truyền hình

 

Ðức Hồng Y Sarah đã lên tiếng cảnh báo: Thánh lễ không phải là chương trình truyền hình.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 9-05-2020) - Trước việc ngày càng nhiều Thánh lễ được quay video trực tiếp, đôi khi làm cho mọi người chỉ quan tâm đến tính chất "trình diễn" mà không chú trọng đến tính "thánh thiêng" của việc thờ phượng, Ðức Hồng Y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích đã lên tiếng cảnh báo về điều này.

Trong một bài viết được đăng trên trang web của Nhật báo Il Folgio ra ngày 08 tháng 5 năm 2020, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích một mặt nhìn nhận điều hữu ích trong việc quay Thánh lễ trực tiếp trong đại dịch, nhưng mặt khác, Ðức Hồng y cũng đưa ra những lời nhắc nhở cho các tín hữu.

Tính chất tôn nghiêm của việc thờ phượng

Theo Ðức Hồng y Sarah, việc nhiều Thánh lễ được quay video trực tiếp có thể chỉ nhấn mạnh đến "tính trình diễn" và "tìm kiếm cảm xúc con người". Ðức Hồng y cảnh báo cám dỗ có thể xảy đến, đó là tìm mọi cách để làm cho "việc cử hành trở nên thân thiện và hấp dẫn" và làm cho phụng vụ trở thành "một công việc giáo dục hiệu quả và đem lại lợi nhuận".

Ðức Hồng y nhắc lại rằng linh mục là một khí cụ để cho Chúa hiện diện, không được tìm kiếm thiện cảm của cộng đoàn bằng những thái độ cử chỉ như thể cộng đoàn là người đối thoại chính. Theo nghĩa này, sự cách ly xã hội làm cho linh mục cảm thấy mình bị thiếu giáo dân để nhận ra rằng "cử hành Thánh lễ vẫn được hướng đến Thiên Chúa Ba Ngôi". Vì thế, đây là dịp giúp các linh mục kinh nghiệm "tính chất thánh thiêng của thờ phượng".

Thần tượng của máy quay phim

Ðức Hồng y nhấn mạnh việc thờ phượng "không nhằm mục đích thu hút khán giả với sự trợ giúp của máy quay", nhưng được dẫn dắt và hướng về Thiên Chúa. Do đó, Thánh lễ được truyền hình trực tiếp về lâu về dài sẽ đi xa đến mức "làm hại sức khỏe tâm linh": linh mục thay vì nhìn vào Thiên Chúa thì lại nhìn vào một thần tượng đó là máy quay phim".

Cũng một cách như vậy, Ðức Hồng y nhấn mạnh thêm cần chú ý đến "tính hiệu quả" được tạo ra từ việc sử dụng Internet, thường được đánh giá số lượng "lượt xem". Việc thờ phượng "xa lạ với thang giá trị này". (Cath. Ch 08/5/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page