Công giáo Slovak

mở lại các thánh lễ

 

Công giáo Slovak mở lại các thánh lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Slovak (RVA News 08-05-2020) - Sau hai tháng bị đóng vì đại dịch Covid-19, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Slovak đã mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự, từ lúc 6 giờ sáng ngày thứ Tư 06 tháng 5 năm 2020.

Hồi cuối tuần, ngày 02 tháng 5 năm 2020, chính phủ và giáo quyền đã thỏa thuận với nhau về các biện pháp cần tuân hành khi mở cửa lại, để tránh sự lan lây coronavirus.

Trong tuyên ngôn nhân dịp này, Ðức cha Stanislav Zvolenský, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak, đã bày tỏ xác tín mọi người đều vui mừng vì quyết định mở lại các thánh lễ, đồng thời ngài kêu gọi các tín hữu hãy kiên nhẫn và tuân hành các biện pháp kỷ luật về vấn đề này.

Thủ tướng Slovak, ông Igor Matovic, tuyên bố rằng Cộng hòa Slovak đi hàng đầu trong cuộc chiến chống coronavirus, và vượt cả các nước láng giềng.

Theo sự thỏa thuận, trong mỗi thánh đường, để duy trì sự cách quãng giữa các tín hữu, cứ một hàng ghế ngồi thì có một hàng ghế bỏ trống. Về các chỗ đứng thì các tín hữu giữ khoảng hai mét đối với nhau. Không cần phải giữ qui luật mỗi người có một khoảng trống rộng 25 mét vuông, xét vì mỗi người ít di động và có khối lượng không khí lớn hơn.

Ông Jan Mikas, giám đốc sở y tế Slovak biện minh trước giới báo chí qui luật đặc biệt này dành cho các nhà thờ và nói rằng tự do tín ngưỡng và tự do lương tâm được hiến pháp quốc gia bảo đảm, khác với quyền được hưởng những dịch vụ giải trí, ví dụ như trong các rạp hát.

Giống như trong các sinh hoạt xã hội khác ở Slovak, tín hữu khi đi lễ ở nhà thờ phải khử trùng ở bàn tay, nên đọc các bài đọc hơn là hát, tránh bắt tay nhau khi chúc bình an. Ðối với các tín hữu cao niên, trên 65 tuổi và những người dễ bị nguy hiểm, các buổi lễ Chúa nhật sẽ được cử hành riêng cho họ.

Cho đến khi chấm dứt các biện pháp đặc biệt để chống dịch coronavirus, Hội đồng Giám mục Slovak tiếp tục chuẩn chước cho các tín hữu nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa nhật, và việc tham dự thánh lễ là tự nguyện.

Cộng hòa Slovak có khoảng năm triệu dân cư, đa số là tín hữu Công giáo. Tính đến ngày 06 tháng 5 năm 2020, nước này chỉ có 1,430 người bị lây nhiễm virus và 25 người chết.

(KNA 6-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page