Hồ Tiberiade có nguy cơ bị tràn nước

 

Hồ Tiberiade có nguy cơ bị tràn nước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Galilea (RVA News 07-05-2020) - Sau mấy thập niên bị hạn hán, hồ Tiberiade ở miền Galilea, bên Israel có nguy cơ sẽ bị ngập tràn nước trong tháng Năm năm 2020, sau mùa đông mưa nhiều.

Khu vực hồ Tiberiade là nơi Chúa Giêsu đã trải qua phần lớn đời sống công khai của Ngài, giảng dạy dân chúng, chữa lành các bệnh nhân và thực hiện nhiều phép lạ khác. Tại đây, Chúa đã gọi Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan, các môn đệ đã bỏ lưới và thuyền để theo Chúa. Chúa Giêsu đã đi trên mặt hồ và truyền cho sóng gió yên lặng. Hồ này cũng là một nơi chiến lược và môi trường đối với Israel như một nơi dự trữ chính về nước ngọt.

Tiberiade vốn có nhiều cá, ở mạn đông bắc Israel, giữa cao nguyên Golan và miền Galilea, là một hồ chứa nước rộng 160 cây số vuông, cung cấp 25% nước dùng cho Israel. Từ giữa tháng Ba vừa qua, vì đại dịch Covid-19, dân chúng sống gần hồ và khách du lịch không được lui tới hồ Tiberiade.

Sau những trận mưa lớn mùa đông vừa qua, và kéo dài đến mùa xuân, mực nước hồ Tiberiade hiện lên tới gần 209 mét so với mặt biển và chỉ ở dưới 16 centimet so với lằn ranh đỏ, tức là chỉ cần tăng quá mức độ đó là nước hồ sẽ tràn ra ngoài.

(Vatican News 4-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page