Cách hành hương tại Thánh địa sẽ thay đổi

 

Cách hành hương tại Thánh địa sẽ thay đổi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 07-05-2020) - Các giới chức hữu trách về các cuộc hành hương tại Thánh địa đang nghĩ đến các qui luật và phương thức cần áp dụng tại đây cho các cuộc hành hương, thời hậu đại dịch Covid-19.

Cha Sergio Galdi d'Aragon, thuộc dòng Phanxicô tại Thánh địa, đặc trách tiếp đón các tín hữu hành hương từ Italia đến thăm Ðất thánh, nói với Ðài Vatican rằng: các cuộc hành hương Thánh địa sau thời coronavirus sẽ không còn như trước, với các qui luật giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông đảo và các biện pháp khử trùng, sẽ thay đổi việc tiếp đón các tín hữu hành hương; trong tương lai tới đây, các thánh lễ đông đảo sẽ nhường chỗ cho các nhóm nhỏ.

Cha nói: "Chúng tôi sẽ phải nghĩ lại không gian bên trong các nơi thánh một cách hoàn toàn mới mẻ. Chúng tôi hiện có những vương cung thánh đường, các đền thánh, rất lớn, có thể đón tiếp các nhóm lên tới 70 người mỗi nhóm, ví dụ, tại Nazereth, Giêtsimani, hoặc núi Tabor. Nhưng nay chúng tôi sẽ phải nghĩ đến một cách thức khác, kể cả việc du hành, bao lâu người ta chưa tìm được thuốc chủng ngừa chống coronavirus".

Theo cha Sergio Galdi, cả cách thức liên lạc giữa thế giới với Thánh địa cũng sẽ thay đổi. Ðể di chuyển thành những nhóm nhỏ, dĩ nhiên cần gia tăng các chuyến bay, duy trì mức độ an ninh cao. Ðó không phải là một khó khăn nhỏ bé. "Thánh địa có một ơn gọi phổ quát. Jerusalem là con tim của Kitô giáo, đồng thời là Thành Thánh đối với các tôn giáo độc thần khác. Cái nhìn của mọi tín hữu hướng về Jerusalem. Vì thế, trong tư cách là các tu sĩ thuộc dòng Phanxicô tại Thánh địa, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mỗi người có thể thực hiện một cuộc hành hương đáng ghi nhớ tại Thánh địa.

Năm 2019, các cuộc hành hương tại Thánh địa đạt tới mức kỷ lục với 630,000 tín hữu Kitô. Nhiều nhóm đã giữ chỗ trước cho đến tháng 12 năm 2020. Nhưng rồi đại dịch tới làm đảo lộn tất cả. Nay là lúc phải tìm ra cách thức khác để đón tiếp các tín hữu hành hương trong hoàn cảnh mới".

(Vatican News 4-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page