Phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế

kính mừng Ðại Lễ Phật Ðản PL 2564

 

Phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế kính mừng Ðại Lễ Phật Ðản PL 2564.

Ban Truyền Thông TGP Huế

Huế (WHÐ 06-05-2020) - Phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế kính mừng Ðại Lễ Phật Ðản PL 2564.

Ngày 06 tháng 5 năm 2020, phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế đã đến chúc mừng Ðại lễ Phật Ðản (PL. 2564 - DL. 2020) Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và viếng thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Chùa Từ Hiếu.

Phái đoàn do Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh (Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế) dẫn đầu. Ðồng hành với ngài có: Linh mục Ðaminh Phan Hưng (Tổng Thư ký Hội đồng mục vụ Tổng Giáo phận Huế), Linh mục Giorgio Nguyễn Thành Phương (Thư ký Tòa Tổng Giám mục Huế), Linh mục Bênêđictô Lê Quang Viên (Quản lý Tòa Tổng Giám mục Huế), Linh mục Giacôbê Nguyễn Xuân Lành (Ðặc trách Chủng sinh nội-ngoại trú), Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Hà (Giám đốc Ban Caritas Tổng Giáo phận Huế), Linh mục Banabê Trần Ðình Phục (Phụ tá Ðặc trách Chủng sinh nội-ngoại trú) và quý Sơ đang phục vụ tại Tòa Giám mục.

Tại Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 08g00 đã diễn ra cuộc gặp mặt thân mật giữa phái đoàn và Ban trị sự. Hoan hỉ đón tiếp phái đoàn, phía Ban trị sự gồm có: Hòa thượng Thích Ðức Thanh (Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế), Hòa thượng Thích Giác Ðạo (Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế), Hòa thượng Thích Pháp Tông (Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế), Hòa thượng Thích Tịnh Quang (Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế), Hòa thượng Thích Khế Chơn (Phó trưởng Ban thường trực), Hòa thượng Thích Huệ Phước (Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký) và cùng các vị trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thay mặt cho phái đoàn, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã gửi lời chúc mừng đến quý Chư tôn, Ban trị sự và các tăng ni Phật tử nhân dịp đại lễ Phật Ðản. Trước hết, Ðức Tổng Giám Mục Giuse gửi lời chúc mừng về những thành tựu to lớn mà đạo Phật đạt được ở Việt Nam. Cách đây 2564 năm Thái tử Tất Ðạt Ða đã ra đời và tỏa ánh sáng trên khắp chúng sinh. Ánh sáng ấy không chỉ tỏa chiếu trên đất nước Ấn Ðộ, nhưng còn lan tỏa trên khắp thế giới. Phật giáo là một tôn giáo lớn và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Cho nên hàng năm Liên Hiệp Quốc đã tổ chức đại lễ Phật Ðản Vesak. Ðạo lý của Phật giáo đề cao lòng từ bi, hỷ xả, ước mong cho con người tìm được hạnh phúc và đây chính là điểm gặp gỡ giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, đặc biệt là Kitô giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Giuse cũng bày tỏ ước mong xây dựng tình liên đới giữa các tín hữu Công giáo và anh chị em Phật tử. Ngài hy vọng rằng cuộc gặp gỡ thân tình hôm nay như là khởi đầu cho giấc mơ xây dựng tình liên đới giữa tín đồ của hai tôn giáo. Trong tâm tình chia sẻ niềm vui nhân ngày đại lễ Phật Ðản, Ðức Tổng Giám Mục Giuse đã tặng lẵng hoa chúc mừng đến quý Chư tôn, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế và đồng bào Phật tử. Ðồng thời Ngài cũng xin Ban trị sự Phật giáo tỉnh chuyển lời mừng đại lễ Phật Ðản đến Ban trị sự Phật giáo trung ương.

Ðáp lời, Hòa thượng Thích Ðức Thanh bày tỏ lòng biết ơn đến phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế về sự viếng thăm và chúc mừng đại lễ Phật Ðản. Hòa thượng gửi lời cầu chúc mọi sự như ý và thành công đến phái đoàn. Hòa thượng mong muốn sự gắn bó, gần gũi nhau giữa người Phật giáo và Công giáo, ước mong rằng tín đồ của hai tôn giáo sẽ cộng tác và chia sẻ cùng nhau trong việc cứu nhân độ thế. Và trước khi ra về, Ban trị sự đã tặng quà lưu niệm đến Ðức Tổng Giám Mục Giuse và phái đoàn.

Tiếp nối tâm tình chia sẻ niềm vui nhân ngày đại lễ Phật Ðản, vào lúc 09g00 cùng ngày phái đoàn đã viếng thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh và quý tăng ni Phật tử tại tổ đình Từ Hiếu. Ðón tiếp phái đoàn có Sư cô Chân Không (Sư trưởng của Ni chúng Làng Mai) và Thầy Thích Từ Ðạo (Thầy lớn của chùa Từ Hiếu). Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân mật, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh đại diện phái đoàn gửi lời chúc mừng Ðại lễ và cầu chúc những gì tốt đẹp sẽ đến với tổ đình. Ðức Tổng Giám Mục Giuse cũng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vì lý do sức khỏe Thiền sư đã không hiện diện cách trực tiếp. Ðáp lời, Thầy Thích Từ Ðạo bày tỏ niềm vui mừng trước sự viếng thăm của phái đoàn và cám ơn lời chúc mừng tốt đẹp của phái đoàn nhân ngày đại lễ dành cho tổ đình Từ Hiếu.

Ước mong rằng, chuyến viếng thăm của phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế đến Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Chùa Từ Hiếu, sẽ tăng phần thâm giao và sự gắn bó giữa các tín hữu Công giáo và Phật giáo tại mảnh đất Cố đô. Chuyến viếng thăm như là nhịp cầu của tình liên đới, để các Phật tử và người Kitô hữu cùng nhau kiến tạo một nền "văn hóa từ bi và huynh đệ".

(Nguồn: tonggiaophanhue.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page