Tổng thống Senegal

mời Ðức Thánh Cha viếng thăm Tây Phi

 

Tổng thống Senegal mời Ðức Thánh Cha viếng thăm Tây Phi.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 6-05-2020) - Ngày 04 tháng 05 năm 2020, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Ðức Thánh Cha Phanxicô, Tổng thống Macky Sall của Senegal đã nhắc lại chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Gioan Phaolô II tới Senegal vào năm 1992, và mời Ðức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Senegal và Tây Phi.

Trong cuộc trò chuyện, Ðức Thánh Cha và Tổng thống Senegal đã thảo luận về ba chủ đề:

Tình huynh đệ

Là người theo Hồi giáo, giống như 94% dân số của Senegal, Tổng thống Macky Sall lãnh đạo một quốc gia có hơn nửa triệu người Công giáo. Ông ủng hộ "Tài liệu về tình huynh đệ của con người", một sáng kiến của Vatican và Ðại Imam Ahmad al-Tayeb của Al-Azar, trong dự án "thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo vì một thế giới hòa bình và tình huynh đệ của con người".

Do đó, Senegal sẽ ủng hộ đề nghị chọn ngày 02 tháng 02, ngày kỷ niệm ký Văn kiện, là Ngày của tình huynh đệ con người, như người đứng đầu Giáo hội Công giáo mong muốn. Ông cũng sẽ tham gia một "hội nghị thượng đỉnh" sắp tới về tình huynh đệ con người.

Vào ngày 18 tháng 03 năm 2014, Ðức Thánh Cha và Tổng thống Senegal đã gặp nhau; sau đó Tổng thống Sall đã ca ngợi "sự đóng góp quý báu mà Giáo hội dành cho xã hội Senegal về giáo dục và y tế, và cả sự dấn thân quảng đại của Giáo hội và đánh giá cao sự ủng hộ hòa bình và hòa giải dân tộc".

Xóa nợ

Chủ đề thứ hai trong cuộc nói chuyện là xóa nợ. Ngay từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng virus corona, Tòa Thánh đã lên tiếng về vấn đề này. Tổng thống Sall kể lại rằng vào ngày 03 tháng 04 năm 2020, trước thềm kỷ niệm 60 năm độc lập của đất nước, ông đã đưa ra lời cầu xin "xóa nợ công cho các nước kém phát triển nhất và giảm nợ tư."

Nước

Chủ đề cuối cùng được đề cập đến là vấn đề nước, là chủ đề mà Ðức Thánh Cha Phanxicô đã dấn thân với tài liệu Aqua Fons Vitae - Nước là nguồn sự sống - do Bộ Phục vụ và phát triển con người toàn diện xuất bản vào ngày 30 tháng 03 năm 2020. Senegal hoan nghênh sáng kiến này và cảm ơn người kế vị thánh Phêrô vì sự tham gia của Vatican vào Diễn đàn Nước thế giới, được tổ chức tại Dakar vào năm 2021. (Cath.ch 05/05/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page