Không thể theo Chúa nếu không có tự do

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Không thể theo Chúa nếu không có tự do.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 5-05-2020) - "Nô lệ cho sự giàu có, cứng nhắc theo nguyên tắc, tinh thần giáo sĩ trị, sự lười biếng, tinh thần thế tục; tất cả những điều này cản trở người Kitô hữu gia nhập đoàn chiên Chúa". Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ sáng thứ Ba 05 tháng 05 năm 2020 tại Nhà nguyện Thánh Marta.

Cũng như thường lệ, bắt đầu Thánh lễ Ðức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho một ý chỉ đặc biệt trong thời điểm đại dịch: "Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, những người đã chết do đại dịch. Những người này đã chết trong sự cô đơn, không có nghĩa cử âu yếm của người thân. Nhiều người trong số họ thậm chí không có lễ tang. Xin Chúa đón nhận các linh hồn vào trong vinh quang Chúa".

Tin Mừng thứ Ba tuần IV Phục Sinh theo Thánh Gioan (Ga 10, 22-30) thuật lại việc người Do Thái hỏi Chúa Giêsu nếu Chúa là Ðấng Kitô thì hãy nói công khai. Nhưng Chúa trả lời "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi" (Ga 10, 25-26). Về điều này, Ðức Thánh Cha nói: "Với những lời này của Chúa Giêsu gợi lên trong chúng ta một sự nghi ngờ: nhưng tôi có tin không? Ðiều gì ngăn cản tôi không thể bước vào cánh cửa là chính Chúa Giêsu?"

Ðức Thánh Cha giải thích và đưa ra các nguyên nhân làm cho chúng ta không thể trở thành đàn chiên Chúa, những điều cản trở chúng ta theo Chúa:

Ðiều đầu tiên đó là sự giàu có: "Giàu có giam cầm chúng ta, ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Nhưng điều này không có nghĩa là phải sống trong một tình trạng bần cùng, khốn khó. Chúng ta không được làm nô lệ cho sự giàu có, không sống cho sự giàu có, vì sự giàu có là ông chủ của thế gian này. Chúng ta không thể phục vụ hai ông chủ cùng một lúc".

Cản trở thứ hai: sự cứng nhắc của con tim. "Cứng nhắc trong việc giải thích luật. Sự cứng nhắc này không phải là trung thành với lề luật mà là một an toàn cho chính tôi. Cứng nhắc theo nguyên tắc làm cho chúng ta xa rời sự khôn ngoan và vẻ đẹp của Chúa Giêsu và lấy đi sự tự do của chúng ta. Có nhiều vị mục tử đã làm cho lối sống cứng nhắc này gia tăng nơi các tín hữu".

Cản trở thứ ba: sự lười biếng. "Mệt mỏi, chán nản lấy đi khỏi chúng ta ý chí tiến lên phía trước, làm cho chúng ta sống trong tình trạng hờ hững, nguội lạnh".

Cản trở thứ tư: tinh thần giáo sĩ trị, coi mình ở vị trí của Chúa Giêsu. Về điểm này, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Có những giáo sĩ nói với tín hữu: 'Ðiều này là như thế, như thế và nếu anh chị em không làm như vậy anh chị em không thể bước vào Nước Thiên Chúa. Ðây là một căn bệnh xấu trong Giáo hội, thái độ giáo sĩ trị lấy đi sự tự do của các tín hữu và ngăn cản họ đến với Chúa Giêsu".

Cản trở thứ năm: tinh thần thế tục: "Ðiều này xảy đến khi việc tuân giữ đức tin và thực hành đức tin kết thúc trong tinh thần thế tục".

Ðức Thánh Cha kết luận: "Những thái độ sống này ngăn cản chúng ta gia nhập đoàn chiên Chúa. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta thấy được sự tự do bên trong để trở thành chiên trong đoàn chiên Chúa".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page