Các nhà báo Công giáo châu Phi

tham gia chống Covid-19

 

Các nhà báo Công giáo châu Phi tham gia chống Covid-19.

Ngọc Yến

Phi Châu (Vatican News 2-05-2020) - Liên minh Báo chí châu Phi (UCAP) đã mời các thành viên ủng hộ Ủy ban Covid-19 do Ðức Thánh Cha thành lập để đáp ứng khủng hoảng do đại dịch virus corona gây ra.

Liên minh Báo chí châu Phi là một tổ chức quy tụ các nhà báo Công giáo của các phương tiện truyền thông Giáo hội và xã hội ở khắp châu Phi.

Những hậu quả trong và sau đại dịch

Hôm thứ Hai 27 tháng 4 năm 2020, trong một thông cáo báo chí, các vị lãnh đạo của Liên minh đã đưa ra lời mời gọi trên. Mục tiêu là để đưa ra một đáp ứng cụ thể cho cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu hiện nay. Nói cách khác, đó là việc mời gọi các nhà báo Công giáo dấn thân trên tuyến đầu để cứu sự sống, giúp đỡ những người nghèo đối phó với hậu quả của Covid-19.

Ông George Sunguh, chủ tịch của tổ chức viết trong thông cáo: "Là những nhà báo Công giáo, chúng ta phải đáp ứng lời kêu gọi này, bằng cách ủng hộ Ủy ban do Ðức Thánh Cha thành lập. Hãy xác định và nêu rõ những nhu cầu thiết yếu của các Giáo hội địa phương, đặc biệt ở những khu vực nghèo như ý muốn của Ðức Thánh Cha".

Mọi người đều được mời gọi cộng tác

Liên minh Báo chí châu Phi kêu gọi các thành viên của hiệp hội, những người có chuyên môn về khoa học và sức khỏe tự nguyện dấn thân tích cực hơn trong hoàn cảnh nguy cấp hiện nay. Các nhà báo châu Phi cũng được mời gọi trong khi thi hành sứ vụ, cầu nguyện cho sự chữa lành của nhân loại, thông tin cho người dân tuân giữ giáo lý của Giáo hội.

Phân định khi gặp những thông tin sai về đại dịch

Trước đó, thứ Hai 06 tháng 4 năm 2020, hiệp hội các nhà báo châu Phi cũng đã có một thông cáo báo chí, nhắc nhở các thành viên về trách nhiệm xác định và đưa ra ánh sáng những thông tin sai lệch về đại dịch, một hiện tượng đang ngày càng gia tăng trong giới truyền thông. Do đó, các vị hữu trách của Liên minh Báo chí châu Phi đã mời tất cả các nhà báo Công giáo khi thực hiện các bài phóng sự phải thực tế, chính xác, không dựa theo tin đồn và suy đoán. Thực vậy, trong lúc nhiều người đang sống trong tuyệt vọng và cảm thấy bất lực thì hơn lúc nào hết họ cần những tác nhân đem lại niềm hy vọng, những người có thể trấn an và khích lệ để họ không bị bối rối và hoang mang do nhiều tin tức đến từ mọi phía.

Cuối cùng, các nhà báo Công giáo được khích lệ: "Vì thế, xin anh chị em luôn ở tuyến đầu để giáo dục người dân với các tài liệu và thông tin chi tiết về căn bệnh này và về các biện pháp phòng ngừa an toàn".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page