Ðức Hồng y Tổng giám mục Valencia

phê bình việc vội vã mở lại các thánh lễ

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Valencia phê bình việc vội vã mở lại các thánh lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Valencia (RVA News 02-05-2020) - Ðức Hồng y Antonio Canizares, Tổng giám mục giáo phận Valencia, Tây Ban Nha, phê bình những người đòi mở lại một cách vội vã các thánh lễ có giáo dân tham dự.

Trong thư mục vụ công bố hôm 30 tháng 4 năm 2020, Ðức Hồng y Canizares, từng là Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, cũng phê bình những chiến dịch, có phối hợp, chống các giám mục tại Tây Ban Nha vì tiếp tục cấm cử hành các buổi lễ phụng vụ. Ðức Hồng y viết rằng: "Chúng tôi hết sức ngăn cản sự lây nhiễm và lan tràn coronavirus. Việc làm này là điều phù hợp với ý Thiên Chúa và là một nghĩa vụ tuyệt đối".

Ðức Hồng y Tổng giám mục Valencia ví cuộc chiến chống coronavirus hiện nay với sự dấn thân của Giáo hội Công giáo chống phá thai, trợ tử, nghiện ngập ma túy và những đe dọa khác đối với sự sống con người. Ngài tố giác những người phê bình đường hướng trên đây đang cản trở một giải pháp hữu lý, bằng những lời cáo buộc và quá yêu sách.

Ðức Hồng y Canizares tỏ ra thông cảm với ước muốn của nhiều tín hữu Công giáo Tây Ban Nha mong giáo quyền mau lẹ mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự, nhưng nếu xảy ra những vụ lan lây virus trong các buổi lễ, thì những kẻ tuyên truyền sẽ tức khắc lợi dụng để cáo buộc Giáo hội hành động thiếu khôn ngoan.

Cho đến nay Tây Ban Nha có lệnh giới nghiêm thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới để chống đại dịch Covid-19. Số người bị lây nhiễm đang giảm bớt nên các biện pháp phong tỏa cũng dần dần được nới lỏng hơn. Các thánh lễ sẽ được mở lại từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 nhưng phải giữ các biện pháp an ninh, và số tham dự viên chỉ được 30% khả năng của thánh đường. Hai tuần sau đó con số sẽ được tăng lên 50%.

Tây Ban Nha hiện đứng thứ hai trên thế giới, sau nước Mỹ, về số người bị lây nhiễm coronavirus: 240,000 người, tính đến hôm 30 tháng 4 năm 2020, 24,500 người bị thiệt mạng, nhưng cũng có 140,000 người khỏi bệnh.

(KNA 30-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page