Ðức Giám mục giáo phận Regenburg

mang các lời cầu dâng Ðức Mẹ Altoetting

 

Ðức Giám mục giáo phận Regenburg mang các lời cầu dâng Ðức Mẹ Altoetting.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Regenburg (RVA News 29-04-2020) - Thứ Bảy, 30 tháng 5 năm 2020, áp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ðức cha Rudolf Voderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg, ở miền nam Ðức, sẽ đích thân mang các thư khẩn nguyện của các tín hữu dâng lên Ðức Mẹ tại đền thánh Altoetting.

Ðền thánh Altoetting

Altoetting, cách Munich 100 cây số, nơi có Ðền thánh Ðức Mẹ nổi tiếng nhất nước Ðức. Thị trấn này, tuy chỉ có 13,000 dân cư, thuộc giáo phận Passau, nhưng vẫn được coi là "Con tim tôn giáo của miền Bavaria". Mỗi năm, có hơn 1 triệu tín hữu từ các nơi ở Ðức và các nước Trung Âu, đến hành hương trước tượng Ðức Mẹ Ðen, cao 65 centimet, bồng Chúa hài đồng, được đặt trong Nhà nguyện Ân Phúc của Ðền Thánh này. Pho tượng bằng gỗ, bị ám khói nến qua dòng thời gian. Nhà nguyện này có từ khoảng năm 1300, nhưng trở nên nổi tiếng từ năm 1489, với hai cuộc hiện ra của Ðức Mẹ. Trong nhà nguyện có rất nhiều bảng tạ ơn Ðức Mẹ.

Hành hương hằng năm

Hằng năm, khoảng 8,000 tín hữu Công giáo, thuộc giáo phận Regensburg, vẫn có thói quen hành hương đi bộ 111 cây số, trong 3 ngày để đến kính viếng Ðức Mẹ Altoetting, và dâng lên Mẹ những lời khẩn cầu. Nhưng năm nay vì đại dịch Covid-19, cuộc hành hương này không thể thực hiện được. Vì thế, Ðức cha Rudolf Voderholzer sẽ đích thân mang các thư khẩn nguyện của các tín hữu đến Ðền thánh Ðức Mẹ Altoetting. Các thư này đang và sẽ được các tín hữu gửi qua bưu điện hoặc bằng điện thư về nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg và Ðức giám mục giáo phận sẽ đích thân mang đến Ðền thánh để dâng lên Ðức Mẹ.

Regensburg là nơi thánh Alberto Cả, dòng Ða Minh, làm giám mục hồi thế kỷ 13 và cũng là nơi Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI làm giáo sư và khoa trưởng thần học trong nhiều năm trời, cho đến khi ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Munich, hồi năm 1977.

(Kath.net 24-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page