Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha

trao quà của Ðức Thánh Cha

cho bệnh viện San Raffaele ở Madrid

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha trao quà của Ðức Thánh Cha cho bệnh viện San Raffaele ở Madrid.

Hồng Thủy

Madrid (Vatican News 28-04-2020) - Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, Ðức tổng giám mục Bernadito Auza, đã trao các máy trợ thở được Ðức Thánh Cha gửi tặng bệnh viện San Raffaele ở Madrid để giúp đối phó tốt hơn với cuộc khủng hoảng do Covid-19.

Bệnh viện San Raffaele được thành lập năm 1892 và do dòng thánh Gioan Thiên Chúa điều hành. Kể từ khi đại dịch bất ngờ lan rộng, bệnh viện đã hỗ trợ hơn 3,000 bệnh nhân, với 450 bệnh nhân ở các khoa bệnh và 23 người được chăm sóc đặc biệt, tăng gấp đôi khả năng tiếp nhận thông thường của bệnh viện.

Sự gần gũi và quan tâm của Ðức Thánh Cha

Ðức Sứ thần Auza cùng với Ðức Hồng y Carlos Osoro, Tổng giám mục Madrid, đã trao các máy hô hấp trước sự hiện diện của ông José Luis Martínez-Almeida, Thị trưởng Madrid, và Ðức giám mục phụ tá José Cobo. Ðức Sứ thần bày tỏ sự gần gũi và tình cảm của Ðức Thánh Cha, mối quan tâm của ngài đối với các nạn nhân của đại dịch và các tác động tiêu cực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, sẽ nảy sinh khi các hoạt động được trở lại.

Sự hiện diện của Giáo hội

Cha Amador Fernández, giám tỉnh tỉnh dòng Castiglia của dòng Gioan Thiên Chúa, nhận định: "Ðó là một sự trợ giúp tuyệt vời, đặc biệt tại thời điểm này. Nó cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cho những người vẫn sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi trong những tuần tới", và cha nhấn mạnh: "Nỗ lực của tất cả các nhân viên đã cho phép chúng tôi ở đây, như một sự hiện diện của Giáo hội."

Ðóng góp của Giáo hội

Thị trưởng của Madrid nói: "Ðây không phải là thời điểm dễ dàng và có nhiều người đau khổ. Nhờ hoạt động của Giáo hội, giáo phận, Caritas và các hoạt động chung với chính quyền, chúng tôi đang tiếp cận với nhiều gia đình. Chúng tôi cố gắng giảm bớt nỗi đau của họ."

Tại Tây Ban Nha đã có hơn 200 ngàn người bị nhiễm virus corona và 23,500 người đã thiệt mạng. (REI 27/04/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page