Hội đồng Giám mục Ðức công bố

danh sách các đề nghị bảo đảm an ninh vệ sinh

 

Hội đồng Giám mục Ðức công bố danh sách các đề nghị bảo đảm an ninh vệ sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 27-04-2020) - Hôm 24 tháng 4 năm 2020, Hội đồng Giám mục Ðức đã công bố danh sách đề nghị các biện pháp an ninh và vệ sinh nên tuân giữ, để phòng chống lan lây coronavirus khi tham dự các thánh lễ và phụng vụ bí tích đang được mở lại, có giáo dân tham dự.

Tại một số bang ở Ðức, các giáo xứ đã được tái cử hành các thánh lễ có giáo dân tham dự. Tại một số bang khác, các hoạt động này sắp được mở lại, trễ nhất là trong tháng Năm năm 2020.

Hội đồng Giám mục Ðức tái khẳng định nghĩa vụ cần phải bảo vệ sức khỏe của các tín hữu dự lễ và hết sức tránh những nguy cơ lây dịch. Hễ thánh đường càng rộng lớn, thì số người tối đa dự lễ càng có thể đông, trong sự tôn trọng khoảng cách an toàn giữa các tham dự viên. Vì thế, cần đánh dấu các chỗ ngồi. Các thành phần trong cùng một gia đình có thể ngồi với nhau trong thánh đường khi dự lễ. Việc ra vào thánh đường cần được tổ chức theo trật tự và nếu cần, với sự trợ giúp của các nhân viên trật tự, theo lối đi một chiều được xác định. Ngoài ra, khuyên các tín hữu mang khẩu trang trong lúc dự lễ và tránh những đụng chạm, ví dụ cử chỉ trao bình an. Việc quyên tiền chỉ diễn ra ở lối ra khỏi nhà thờ. Ngoài ra, các tín hữu phải mang sách hát của mình đến nhà thờ và tránh hát to.

Các linh mục phải rửa tay trước phần dâng lễ vật, phải đậy đĩa và chén lễ, cũng như làm sao để tránh sự lây nhiễm khi cho rước lễ. Cần giới hạn số người giúp lễ và ca viên.

Khi có thể, hãy hoãn lại các lễ rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức, lễ cưới, các cuộc hành hương và truyền chức linh mục, cũng như các hình thức lễ khác có đông người dự. Lễ an táng ở nghĩa trang, cần theo các qui luật ở địa phương.

Bản đề nghị không nói về việc giới hạn tuổi, nhưng khuyến khích duy trì các buổi lễ trực tuyến để những người lớn tuổi, bệnh nhân và người khuyết tật có thể tham dự dễ dàng hơn.

Hội đồng các Giáo hội Tin lành Ðức cũng đưa ra những đề nghị tương tự cho các Giáo hội thành viên tại các bang ở nước này.

(KNA 24-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page