Các giáo phận tại Áo chuẩn bị

mở lại các buổi lễ có giáo dân tham dự

 

Các giáo phận tại Áo chuẩn bị mở lại các buổi lễ có giáo dân tham dự.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 24-04-2020) - Các giáo phận tại Áo đang chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa lan lây virus cho các tín hữu đến dự lễ, sau ngày 15 tháng 5 năm 2020, tức là sau khi các lễ nghi tôn giáo được cử hành tại các thánh đường có giáo dân đến tham dự.

Ví dụ, nhà thờ chính tòa thánh Stephano ở thủ đô Vienne, rộng 3,000 mét vuông, có thể đón nhận 150 tín hữu đến dự lễ: bình quân mỗi người có khoảng cách an toàn là 20 mét vuông. Bình thường, thánh đường này có 1,350 chỗ ngồi và có thể đón nhận tới 5,000 người.

Trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 4 năm 2020, Ðức Hồng y Christoph Schunborn, Tổng giám mục giáo phận Vienne sở tại, nói rằng: "Sẽ tới ngày chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay, và có thể cử hành đại lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa thánh Stephano, với đại phong cầm khổng lồ mới mẻ và quả chuông mới".

Nhà thờ chính tòa Ðức Bà của giáo phận Linz rộng 4,300 mét vuông, có thể đón nhận 215 tín hữu dự lễ, sau ngày 15 tháng 5 năm 2020, trong khi nhà thờ chính tòa tổng giáo phận Salzburg, rộng 3,000 mét vuông, chỉ có thể đón nhận 150 tín hữu dự lễ. Nhà thờ chính tòa của năm giáo phận khác nhỏ hơn, nên chỉ có thể đón nhận từ 35 đến 50 người.

(KP 23-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page