Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện

cho các giáo viên và học sinh

 

Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-04-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh, vì các trường học bị đóng cửa tại rất nhiều nước do đại dịch Covid-19.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo viên đang phải làm việc rất nhiều, vì giảng dạy qua Internet và các phương tiện truyền thông khác, và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các học sinh phải thi cử theo thể thức các em không quen. Chúng ta hãy đồng hành với họ."

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha đã diễn giải bài Tin mừng theo thánh Gioan (6,1-15), kể lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng. Ðức Thánh cha nhận xét rằng Chúa Giêsu thử các tông đồ, họ không biết làm sao để giúp dân chúng đông đảo đang theo Chúa, để họ khỏi bị đói.

Ðức Thánh cha nói: Chúa Giêsu thích ở giữa đám đông, không như các môn đệ: họ sửa sai dân chúng. Chúa Giêsu tìm cách gần gũi dân chúng và ngài cũng dạy các mục tử hãy gần dân. Dân Chúa mệt mỏi vì họ luôn yêu cầu các mục tử những điều cụ thể và mục tử phải lo những gì dân yêu cầu. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Các con hãy cho họ ăn". Ðiều này Chúa còn lặp lại với các mục tử ngày nay: hãy lo cho dân. Rồi Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha.

Ðức Thánh cha giải thích rằng: điều này cho thấy có hai sự gần gũi mà người mục tử cần có, đó là gần Chúa Cha và gần dân. Và dân chúng, sau khi thấy phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều, họ muốn tôn Chúa Giêsu làm vua. Theo Ðức Thánh cha, có lẽ vài tông đồ sẽ hài lòng, lợi dụng cơ hội này để được quyền hành: đó là một cám dỗ. Nhưng quyền bính của mục tử là phục vụ, và khi sai lầm về điều này, người mục tử làm hỏng ơn gọi của mình và trở thành người quản lý xí nghiệp mục vụ, chứ không phải là mục tử nữa.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục tử, xin Chúa dạy họ đừng sợ gần gũi dân của mình".

(Vatican News 24-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page