Ðại hội Thánh Thể quốc tế tại Hungari

được dời lại một năm

 

Ðại hội Thánh Thể quốc tế tại Hungari được dời lại một năm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-04-2020) - Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungari, dự kiến từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm 2020, bị dời lại một năm, tới tháng 9 năm 2021, vì đại dịch Covid-19.

Thông cáo công bố hôm 23 tháng 4 năm 2020 của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết vì đại dịch hiện nay, Ðức Thánh cha Phanxicô cùng với ủy ban Tòa Thánh về Ðại hội Thánh Thể quốc tế và hàng giám mục Hungari, quyết định dời Ðại hội Thánh Thể thứ 52 tại Hungari đến tháng 9 năm 2021.

Ngày 14 tháng 2 năm 2020, khi được Ðức Thánh cha tiếp kiến, tổng thống Hungari, ông Janos Ader, mời ngài đến viếng thăm Hungari nhân dịp Ðại hội Thánh Thể quốc tế tại nước này. Trước đó ít lâu, Hội đồng Giám mục cũng đã mời Ðức Thánh cha đến viếng thăm, nhân Ðại hội Thánh Thể quốc tế, nhưng người ta không biết Ðức Thánh cha có thể nhận lời hay không.

Ðại hội Thánh Thể quốc tế tại Hungari có chủ đề là "Tất cả các nguồn mạch của Ta ở nơi con" (Tv 87,7). Công trình chuẩn bị Ðại hội Thánh Thể đã tiến hành ráo riết. Ngoài thánh lễ tại sân vận động Puskas và nhiều địa điểm ở nội thành Budapest, còn có các buổi thuyết trình về giáo lý, triển lãm và hòa nhạc tại khu vực triển lãm Hungexpo.

(Tổng hợp 23-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page