Giáo hội tại Áo

chuẩn bị mở lại các buổi lễ

 

Giáo hội tại Áo chuẩn bị mở lại các buổi lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 23 tháng 04 năm 2020) - Giáo hội Công giáo tại Áo đang chuẩn bị mở lại các buổi lễ phụng vụ có giáo dân tham dự, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Hôm 21 tháng 4 năm 2020, cha Peter Schipka, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Áo, xác nhận với hãng tin Công giáo Áo tin trên đây và cho biết ủy ban đặc nhiệm của các giám mục đang đối thoại khẩn trương với chính quyền Áo, cụ thể là bà bộ trưởng văn hóa Susanna Raab, về chi tiết kế hoạch mở lại này.

Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày 21 tháng 4 năm 2020 ở thủ đô Vienne, thủ tướng Áo, ông Sebastian Kurz nói rằng dĩ nhiên các buổi lễ tôn giáo, có giáo dân tham dự, sẽ được mở lại với các qui luật bảo vệ sức khỏe. Ðiều quan trọng là cần giữ khoảng cách an toàn giữa mỗi người với nhau.

Trong cuộc họp báo, thủ tướng Kurz cũng cám ơn các Giáo hội và cộng đoàn tôn giáo đã thực thi tự do tôn giáo trong khuôn khổ thiện ích được hiến pháp quốc gia bảo đảm, trong tinh thần trách nhiệm theo những quyết định của chính phủ.

Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2020, nước Áo có gần 15,000 người bị nhiễm Coronavirus và hơn 490 người tử vong, tuy nhiên các con số này tiếp tục giảm xuống. Từ ngày 14 tháng 4 năm 2020, Áo đã tiến sang giai đoạn hai, và chính phủ cho mở lại một số hoạt động xã hội và xí nghiệp, các cửa tiệm dưới 400 mét vuông, công viên, và dự tính từ đầu tháng Năm năm 2020 sẽ cho mở lại trường học, quán ăn, khách sạn, các cửa tiệm lớn hơn.

(KP 21-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page