Hàn Quốc mở cửa lại

các buổi lễ tại thánh đường

 

Hàn Quốc mở cửa lại các buổi lễ tại thánh đường.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 21-04-2020) - Hôm 20 tháng 4 năm 2020, Chính phủ Hàn Quốc đã nới rộng các biện pháp phong tỏa và cho mở lại một số hoạt động, trong đó có các thánh đường, trước sự tiếp tục giảm sút số người bị lây nhiễm coronavirus.

Hôm 20 tháng 4 năm 2020 chỉ có thêm 13 người bị lây virus, trong đó có 7 trường hợp từ nước ngoài nhập nội. Ðây là ngày thứ ba số người lây nhiễm liên tục xuống dưới mức 20 ca.

Mức độ lây nhiễm tại Hàn Quốc lên tới mức cao nhất là 909 người, hôm 29 tháng 02 năm 2020. Tổng cộng số người bị lây virus là 10,674 và 236 người tử vong. Các bệnh nhân bị nhiễm ở nước ngoài là 1,006 người, trong đó 90% là người Hàn.

Chính phủ Hàn Quốc đã kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến cuối tháng Năm năm 2020, nhưng nới rộng một số khía cạnh. Những nơi công cộng như nhà thờ, nơi tập thể thao và quán nước được mở lại.

Hàn Quốc được coi là gương mẫu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cùng với Ðài Loan.

(Asia News 20-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page