Bộ các Giáo hội Ðông phương

lập quĩ giúp nạn nhân đại dịch

 

Bộ các Giáo hội Ðông phương lập quĩ giúp nạn nhân đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-04-2020) - Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương cộng tác với các cơ quan bác ái Công giáo hoạt động tại Thánh địa, để thiết lập một quĩ khẩn cấp trợ giúp các nạn nhân bị coronavirus, đáp lại lời kêu gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô đừng bỏ rơi những người đang đau khổ, đặc biệt những người nghèo nhất trong đại dịch Covid-19 hiện nay.

Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 4 năm 2020, Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương cho biết, sáng kiến này được thực hiện áp lễ kính Lòng Chúa Thương Xót và giữa lúc nhiều tín hữu thuộc các Giáo hội Ðông phương cử hành Tuần thánh và mừng lễ Phục sinh theo niên lịch Giuliano.

Ngân quĩ được thành lập với sự cộng tác tích cực của Hiệp hội Công giáo an sinh Trung Ðông (CNEWA) và Sứ bộ Tòa Thánh về miền Palestine (PMP), và luôn duy trì liên hệ với "Liên minh các tổ chức trợ giúp các Giáo hội Ðông phương", gọi tắt là ROACO. Bộ cũng cho biết có thể hỗ trợ công tác cứu trợ nhờ ngân khoản lạc quyên trong toàn Giáo hội Công giáo để giúp Thánh địa. Cuộc lạc quyên này, lẽ ra đã tiến hành hôm thứ Sáu Tuần thánh, 10 tháng 4 năm 2020, nhưng vì đại dịch Covid-19 nên được dời lại đến Chúa nhật 13 tháng 9 năm 2020.

Mặt khác, theo đề nghị của các Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, các đồ cứu trợ sau đây được bộ gửi ngay đến hai nơi sau đây, nhân danh Ðức Thánh cha:

- trước tiên là 10 máy thở dành cho 3 trung tâm "Bệnh viện mở" ở Siria.

- tiếp đến là 3 máy thở dành cho nhà thương thánh Giuse ở Jerusalem; một số dụng cụ y khoa và các đồ xét nghiệm coronavirus dành cho miền Gaza và Nhà thương Thánh Gia ở Bethlehem.

Các đề nghị cứu trợ dành cho các nước khác đang được cứu xét.

(CNA 18-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page