Tệ nạn ấu dâm tăng 40%

trong đại dịch Covid-19

 

Tệ nạn ấu dâm tăng 40% trong đại dịch Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sicilia (RVA News 20-04-2020) - Hôm 15 tháng 4 năm 2020, linh mục Fortunato Di Noto lên tiếng tố giác nạn dâm ô trẻ em gia tăng 40% trong thời đại dịch Covid-19, lan tràn tại Âu châu và các nước khác.

Cha Fortunato Di Noto, 57 tuổi (1963), là cha sở giáo xứ Ðức Mẹ Camêlô ở thành phố Ávola, giáo phận Siracusa trên đảo Sicilia, nam Italia. Cách đây 31 năm (1989), cha đã sáng lập và làm chủ tịch Hiệp hội Meter, chuyên bài trừ nạn loạn dục trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Italia cũng như tại các nơi trên thế giới.

Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 4 năm 2020, cha Di Noto cho biết từ ngày 01 tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2020, Hội Meter đã báo cho cảnh sát Italia và nước ngoài 178 vụ, tức là tăng 40% những vụ chài các trẻ em với mục đích lạm dụng tình dục, các mạng chuyên về loạn dục trẻ em, trên Telegram, Facebook, Twitter, WhatsApp tràn ngập các tài liệu dâm ô. Hàng chục ngàn video, hình ảnh với nội dung ấu dâm, với khoảng 30,000 trẻ em nạn nhân những vụ bạo hành tình dục.

Cha Di Noto nói: "Ðó thực là một thảm trạng đang lan tràn trước mắt chúng ta... Tình trạng giới nghiêm vì đại dịch đã góp phần gia tăng tệ nạn này. Nạn nhân ấu dâm, là những trẻ sơ sinh vài ngày cho đến các thiếu niên dưới 13 tuổi. Và các phương tiện truyền thông ít nói về những tệ nạn này".

(Vatican Insider 16-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page