Các giám mục Liên hiệp Âu châu

kêu gọi nhận người tị nạn tại Hy Lạp

 

Các giám mục Liên hiệp Âu châu kêu gọi nhận người tị nạn tại Hy Lạp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lesbo (RVA News 19-04-2020) - Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, kêu gọi các chính phủ của liên hiệp này chia nhau đón nhận những người xin tị nạn tại các đảo ở Hy Lạp.

Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 4 năm 2020 với tựa đề "Những người tị nạn tại Âu châu: phẩm giá con người không bị cách ly", các giám mục Liên hiệp Âu châu nhận định rằng đại dịch Covid-19 đang hoành hành trong các xã hội thế giới, nhưng cần phải bảo vệ những nhóm người đặc biệt bị nguy hiểm, trong đó có những người tị nạn đang sống trong các trung tâm và các trại tạm trú chật chội, họ chỉ được săn sóc sức khỏe rất giới hạn".

Theo Ủy ban COMECE, sau khi dịch Covid-19 bộc phát tại một trại tị nạn ở Hy Lạp, người ta đã quyết định đưa 12 trẻ em không có người tháp tùng đến Luxenburg. Nước Ðức tuyên bố trong những ngày tới đây, sẽ nhận 50 người tị nạn. Tuy nhiên, có những trẻ em di dân còn lại và gia đình các em đang chờ được đón nhận, cũng như những người bị lây nhiễm virus nhưng không đó đủ căn bản pháp lý.

Các giám mục Liên hiệp Âu châu thúc giục phân chia cho các nước những người xin tỵ nạn đang trú ngụ tại các đảo ở Hy Lạp. Tình trạng của họ thật bi thảm: khoảng 20,000 người đang sống chật chội tại trại Moira, trên đảo Lesbo của Hy Lạp, mặc dù trại này được dựng lên để đón nhận tối đa là 3,000 người.

Cách đây bốn năm, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cùng với Ðức Thượng phụ Bartolomaios Giáo chủ Chính thống Constantinople, đến thăm đảo Lesbo để kêu gọi sự quan tâm của dư luận đối với thảm trạng của dân tị nạn tại đây. Nhưng trong bốn năm qua, tình trạng của họ chưa được cải tiến, mà càng tệ hơn vì số người tị nạn đến đảo này gia tăng nhiều và dân chúng địa phương cũng chống sự gia tăng số người xin tị nạn.

(KNA 17-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page