Hội đồng Giám mục Italia chuẩn bị

mở lại các buổi lễ tôn giáo tại thánh đường

 

Hội đồng Giám mục Italia chuẩn bị mở lại các buổi lễ tôn giáo tại thánh đường.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 19-04-2020) - Giáo hội Công giáo tại Italia chuẩn bị mở lại các thánh lễ với sự tham dự của các tín hữu, và cử hành các lễ nghi an táng, sau khi nước này tiến sang giai đoạn thứ hai, từ ngày 03 tháng 5 năm 2020, trong chương trình phòng chống đại dịch Covid-19.

Cha Ivan Maffeis, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia cho biết như trên hôm 17 tháng 4 năm 2020, trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican. Cha nói: "Tuy ở trong khuôn khổ tất cả các biện pháp an ninh sức khỏe cần tuân hành, như giữ khoảng cách an toàn, chúng tôi cũng muốn cho thấy rằng trong lúc này, điều quan trọng là tái lập các thánh lễ cử hành tại các thánh đường, cũng như có đời sống cộng đoàn. Chúng tôi biết rất nhiều người đang chịu đau khổ vì thiếu các bí tích và vì tình trạng bị cô lập, cô đơn. Ðiều quan trọng là đưa ra một số dấu hiệu mang lại hy vọng trở lại một cuộc sống cộng đoàn, trong sự tôn trọng qui luật. Ví dụ một nhà thờ có thể chứa được 200 người, thì có thể có 10 người dự lễ".

Chính quyền trung ương và các miền tại Italia cũng đang chuẩn bị tiến sang giai đoạn hai, trước tình trạng giảm bớt số người bị lây nhiễm coronavirus. Một số hoạt động đã được mở lại từ ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Tính đến chiều ngày 17 tháng 4 năm 2020, tại Italia có gần 172,500 người bị nhiễm coronavirus, 22,745 người chết và gần 43,000 người khỏi bệnh. Tuy nhiên, có sự giảm sút đáng kể số người bị lây nhiễm và các bệnh nhân được điều trị khẩn trương.

Trong thánh lễ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh cha đã báo động về nguy cơ một Giáo hội "tiềm thể", không có tương quan cộng đồng, và ngài cầu mong tình trạng các tín hữu không được lãnh nhận các bí tích như hiện nay sớm được chấm dứt.

(Tổng hợp 18-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page