Công giáo Ba Lan ủng hộ

dự luật chống phá thai

 

Công giáo Ba Lan ủng hộ dự luật chống phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 17-04-2020) - Giáo hội Công giáo Ba Lan tái ủng hộ dự luật hầu như hoàn toàn cấm phá thai được quốc hội nước này cứu xét.

Dự luật vừa nói có từ năm 2017 và đã được 800,000 người Ba Lan ký tên ủng hộ, và nay sắp được Quốc hội thảo luận.

Hôm 15 tháng 4 năm 2020, Hội đồng Giám mục Ba Lan tuyên bố ủng hộ sáng kiến dân ý nhắm "bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên". Linh mục Pawel Rytel-Andrianik, người phát ngôn của các giám mục Ba Lan, khích lệ các tín hữu cầu nguyện để chấm dứt những vụ phá thai gọi là để "chọn giống tốt", tức là phá những bào thai có khuyết tật hoặc có dấu hiệu sẽ bị bệnh nặng.

Hôm 14 tháng 4 năm 2020, có những đoàn phụ nữ biểu tình tại thủ đô Varsava và các thành phố lớn chống lại sáng kiến của dân chúng chống phá thai. Họ lái xe qua các trung tâm thành phố và trương các biểu ngữ. Các phụ nữ chọn hình thức biểu tình này vì không được biểu tình theo thể thức thông thường trong thời kỳ đại dịch hiện nay.

Tại Ba Lan, theo thống kê mới nhất, mỗi năm có khoảng 1,000 vụ phá thai, phần lớn sau khi các bác sĩ cho biết bào thai có nguy cơ dị hình hoặc bị bệnh. Những vụ còn lại là phá thai để bảo vệ sinh mạng người mẹ hoặc có thai vì bị hãm hiếp.

Ba Lan hiện có luật nghiêm ngặt nhất Âu châu về vấn đề phá thai: luật chỉ cho phép trường hợp sức khỏe người mẹ bị đe dọa, có thai vì bị hiếp hoặc bào thai dị hình. Sáng kiến dân ý "chấm dứt phá thai" được đệ trình hạ viện Ba Lan hồi năm 2017, yêu cầu cấm phá thai vì bào thai có nguy cơ khuyết tật hoặc bị bệnh.

Ðảng hữu phái đang cầm quyền tại Ba Lan đã rút lại dự luật trước sự phản đối của làn sóng phụ nữ, và hồi tháng Giêng năm 2019 đã chuyển dự luật này cho ủy ban quốc hội và từ chối cứu xét. Hồi mùa thu năm ngoái 2019, quốc hội mới của Ba Lan lại quyết định cứu xét dự luật này.

Tin mới nhất cho biết, trong phiên họp ngày 16 tháng 4 năm 2020, Quốc hội Ba Lan đã quyết định dời ngày cứu xét dự luật mới cho đến một thời điểm chưa được xác định. Có người cho rằng Quốc hội Ba Lan đã chiều theo sức ép mạnh mẽ của các nhóm quốc tế như tổ chức ân xá quốc tế, và của Liên Hiệp Quốc tế làm cha làm mẹ có kế hoạch (International Planned Parenthood Federation).

(KNA 15, Bussola 16-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page