Hội đồng Giám mục Italia

muốn nới rộng các điều kiện cử hành tôn giáo

 

Hội đồng Giám mục Italia muốn nới rộng các điều kiện cử hành tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 17-04-2020) - Hội đồng Giám mục Italia đang làm việc với chính phủ để nới rộng các điều kiện cử hành các lễ nghi tôn giáo, sau ngày 03 tháng 5 năm 2020, khi đất nước này tiến qua giai đoạn thứ hai trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Trên trang mạng phổ biến hôm 16 tháng 4 năm 2020, Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia cho biết có những yêu cầu theo chiều hướng trên đây đến từ các giáo phận.

Theo sắc luật do thủ trướng chính phủ Italia công bố ngày 10 tháng 4 năm 2020, kéo dài các biện pháp phòng ngừa coronavirus cho đến ngày 03 tháng 5 năm 2020, các thánh đường không bị đóng cửa và các tín hữu có thể vào trong để cầu nguyện riêng, tuy nhiên cần giữ khoảng cách an ninh với nhau, không dưới một mét. Có thể đến nơi thờ phượng gần nhà hoặc trên đường đi công chuyện khác được phép, nhưng phải có giấy tự chứng nhận.

Linh mục cũng có thể cử hành thánh lễ không có công chúng tham dự, nhưng có thể có sự hiện diện của một phó tế phục vụ bàn thánh, một người đọc sách thánh, một ca viên, một người đánh đàn, và có thể có hai nhân viên truyền thông.

(Sir 16-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page