Tình trạng thê thảm tại Palestine

 

Tình trạng thê thảm tại Palestine.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paletine (RVA News 17-04-2020) - Giám đốc Caritas Jerusalem, nữ tu Bridget Tighe, báo động về tình trạng xã hội thê thảm tại Palestine.

Trong thư gửi tổ chức "Sáng kiến Ðông phương Kitô" (ICO) ở thành phố Linz, bên Áo, nữ tu Tighe cho biết, trước khi có đại dịch Covid-19, tỷ lệ nghèo đói tại miền Cisjordanie đã lên tới 40% dân chúng, và tỷ lệ thất nghiệp hơn 25%. Nay với sự phong tỏa vì đại dịch Covid-19, tình trạng càng trở nên không thể chịu nổi đối với dân chúng. Sự trợ giúp lương thực và các gói vệ sinh cho vô số các gia đình nghèo là điều rất cấp thiết, để coronavirus không lan tràn mạnh mẽ hơn nơi các tầng lớp dân nghèo.

Sau những ca bị lây nhiễm coronavirus tại Bethlehem ngày 05 tháng 3 năm 2020, toàn miền này bị phong tỏa từ hôm sau đó. Mười ngày sau, việc phong tỏa này được áp dụng cho toàn vùng Cisjordani của người Palestine. Hàng chục ngàn người Palestine làm công nhật tại Israel hoặc những người làm việc trong hoàn cảnh bấp bênh tại Israel hoặc Palestine đều bị mất công ăn việc làm. Tại Palestine không có hệ thống an sinh xã hội. Ngoài ra, ai từ Israel trở về, đều bị cách ly nghiêm ngặt.

Nữ tu Giám đốc Caritas Jerusalem cũng cho biết trong những tuần lễ đầu tiên của cuộc phong toả, dân chúng còn được giúp đỡ nhờ tình liên đới trong đại gia đình và của các Giáo hội Kitô và Ðền thờ Hồi giáo, nhưng nay mọi nguồn tài nguyên của địa phương đều bị cạn. "Các gia đình không có tiền tiết kiệm, và những người đàn ông không thể tìm kiếm được công ăn việc làm khác. Tình trạng cũng rất thê thảm tại thành Bethlehem, nơi mà hầu như toàn bộ dân chúng sống về nghề đón du khách."

Thêm vào đó, có tình trạng các căn hộ quá chật chội. Các trẻ em ở nhà vì các trường học đóng cửa. Tình trạng này gia tăng sự căng thẳng trong gia đình và làm gia tăng những vụ bạo hành trong gia đình. Phụ nữ thường chịu đau khổ nhiều nhất vì tình trạng ấy, vừa phải thêm việc trông coi các con, và có khi bị chồng đánh đập.

Trong bối cảnh đó, Caritas Jerusalem tìm cách giúp đỡ các gia đình nghèo nhất về lương thực và các đồ vệ sinh. Mỗi năm có khoảng 30.000 người được trợ giúp.

(KNA 16-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page