Hội đồng Ðại kết kêu gọi

tổng thống Hoa Kỳ bỏ cấm vận chống Iran

 

Hội đồng Ðại kết kêu gọi tổng thống Hoa Kỳ bỏ cấm vận chống Iran.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 16-04-2020) - Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, đã gửi thư thỉnh cầu tổng thống Mỹ, ông Donald Trump bãi bỏ cấm vận chống Iran, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay.

Theo hãng tin Asia News, truyền đi ngày 14 tháng 4 năm 2020, trong thư gửi tổng thống Mỹ, trước lễ Phục sinh mới đây, ban lãnh đạo Hội đồng Ðại kết gọi các biện pháp cấm vận Iran, giữa đại dịch hiện nay là điều "bất hợp pháp và vô nhân đạo".

Tại Iran, tính đến ngày 13 tháng 4 năm 2020 có 73,300 người bị nhiễm coronavirus và gần 4,600 người chết, 30,000 người khỏi bệnh.

Hội đồng Ðại kết qui tụ hơn 340 Giáo hội Kitô không Công giáo, gồm Tin lành, Chính thống, Anh giáo trên thế giới. Trong thư, ban lãnh đạo hội đồng này khẳng định rằng: "Dịch coronavirus là kẻ thù chung của nhân loại ở mọi nơi. Một câu trả lời cho đại dịch này, đòi phải có mức độ liên tới và sự cộng tác chưa từng có, một sự săn sóc đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương nhất và một hoạt động mau lẹ để làm dịu bớt những hoàn cảnh càng tạo thêm sự dễ bị tổn thương của dân chúng".

Hội đồng Ðại kết nhận xét rằng các giới chức y tế của Iran bị cản trở nặng nề vì các biện pháp cấm vận, do một quốc gia đơn phương áp đặt cho Iran, từ tháng Năm năm 2019, tạo nên sự phong tỏa kinh tế hoàn toàn chống lại đất nước này. Ðây không phải là lúc tiếp tục các trò chơi và chiến thuật của một chính sách thuộc về thế giới thứ nhất của Covid-19. Trái lại, đây là lúc liên đới và cộng tác trong việc kiểm soát sự lan lây virus, bảo vệ những người dễ bị tổn thương, và đánh bại kẻ thù chung".

(Asia News 14-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page