Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện

cho các chính quyền và các nhà khoa học

 

Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho các chính quyền và các nhà khoa học.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-04-2020) - Trong thánh lễ sáng ngày 13 tháng 4 năm 2020, tại nguyện đường thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho các chính quyền và các nhà khoa học để họ tìm được con đường đúng đắn hầu giải quyết cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 hiện nay, tìm thấy những giải pháp mưu ích cho dân chúng.

Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, các nhà khoa học và chính trị, bắt đầu nghiên cứu lối ra, thời hậu đại dịch, và thời điểm này đã bắt đầu: cầu nguyện để họ tìm được con đường đúng, luôn mưu ích cho các dân tộc".

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha chú giải bài Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 28,8-15) đọc trong thánh lễ, thuật lại việc Chúa Phục Sinh hiện ra với vài phụ nữ, và sự kiện các thượng tế mua chuộc lính canh để phao tin về việc các môn đệ lấy trộm xác Chúa Giêsu.

Ðức Thánh cha nói: "Tin mừng đề nghị một sự chọn lựa cũng có giá trị đối với ngày nay: giữa một bên là hy vọng từ cuộc phục sinh của Chúa Giêsu và bên kia là sự hoài tưởng ngôi mộ. Cũng vậy, trong việc tìm kiếm những giải pháp cho đại dịch hiện nay, có sự chọn lựa giữa một bên là sự hồi phục của các dân tộc và bên kia là thần tiền bạc. Nếu chọn tiền bạc, thì người ta chọn con đường nghèo đói, nô lệ, chiến tranh, chế tạo võ khí, những trẻ em không được giáo dục... đó là sự chọn lựa nấm mộ."

Từ đó, Ðức Thánh cha cầu xin Chúa giúp người ta chọn thiện ích của dân chúng, và đừng bao giờ rơi vào huyệt mộ của thần tiền bạc.

Cuối thánh lễ, như thường lệ, Ðức Thánh cha đã đặt Mình Thánh Chúa và ngài đọc kinh giúp các tín hữu hiệp ý rước lễ thiêng liêng.

Thánh lễ trực tuyến của Ðức Thánh cha được rất nhiều tín hữu tham dự, vì lệnh giới nghiêm ở Italia vẫn kéo dài và các thánh đường không được mở cửa để các tín hữu đến tham dự thánh lễ.

(Vatican News 13-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page