Một giám mục tại Nga

bị lây nhiễm coronavirus

 

Một giám mục tại Nga bị lây nhiễm coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Saratov (RVA News 12-04-2020) - Ðức cha Clemens Pickel, Giám mục giáo phận Saratov ở miền nam Liên bang Nga bị lây nhiễm coronavirus.

Ðức cha Pikel là một trong bốn giám mục Công giáo tại Nga, năm nay 58 tuổi, gốc người Ðức. Qua mạng xã hội, ngài thông báo cho các tín hữu: "Anh chị em thân mến, hôm 07 tháng 4 năm 2020, tôi nhận được thông báo kết quả cuộc xét nghiệm: tôi bị nhiễm coronavirus. Vì thế tôi tuyệt đối cách ly ở nhà, tại Saratov và không thể chủ sự các nghi lễ phụng vụ Phục sinh. Tôi không có triệu chứng bị bệnh và cảm thấy khỏe mạnh, nhưng tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi".

Ðức cha Pickel từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên bang Nga. Giáo phận thánh Clemente ở Saratov, do ngài coi sóc ở miền nam Nga, chỉ có 19.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 45 triệu dân cư, với 51 giáo xứ và 48 linh mục.

Tại Nga, tính đến chiều ngày 09 tháng 4 năm 2020 có 10,130 người bị nhiễm coronavirus, tăng 1,460 người so với hôm trước đó và có 13 người thiệt mạng.

(Asia News 9-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page