Ðàng Thánh giá tại Jerusalem

 

Ðàng Thánh giá tại Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 11-04-2020) - Ðàng Thánh giá truyền thống đã được cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa, cùng với ba linh mục cùng dòng, cử hành hôm thứ Sáu Tuần thánh, 10 tháng 4 năm 2020, dọc theo Con Ðường Khổ Giá, Via Dolorosa, tại cổ thành Jerusalem, dưới trời mưa và không có giáo dân tham dự, trước sự canh chừng nghiêm ngặt của các lực lượng an ninh Israel.

Vì đại dịch Covid-19, nhà chức trách Israel cấm tham dự cuộc rước để tránh lây nhiễm. Ai tìm cách gia nhập đoàn cử hành Ðàng Thánh giá sẽ bị phạt tới 1,250 Euro.

Bốn cha dòng Phanxicô đã đi Ðàng Thánh giá qua 14 chặng, đến chặng Chúa Chịu đóng đanh và an táng trong mộ. Khác với hai tuần trước đây, cha Bề Trên Patton và các cha Phanxicô đã được kết thúc cuộc rước tại Ðền thờ Thánh mộ. Cha Patton mô tả sự kiện này với các ký giả như "một dấu chỉ hy vọng", tỏ cho thế giới thấy việc cầu nguyện tại Jerusalem vẫn được tiến hành trong các điều kiện an ninh, mặc dù tình trạng đại dịch hiện nay.

Ngoài ra, cha Amjad Sabbara, dòng Phanxicô, cha sở ở cổ thành Jerusalem, cùng với một nhóm nhỏ, tiến qua khu Kitô tại đây, để mang kinh đi Ðàng Thánh giá đến trước cửa mỗi gia đình không được phép rời nhà của họ để tránh lây nhiễm virus.

Thông thường, vào thứ Sáu Tuần thánh, có hàng ngàn tín hữu tham dự cuộc đi Ðàng Thánh giá tại Jerusalem, và kết thúc tại Ðền thờ Thánh mộ, nơi mà sáu cộng đoàn hệ phái Kitô khác nhau cử hành các buổi lễ theo thời khóa biểu được ấn định với nhau. Theo thời khóa biểu này, lễ Vọng Phục sinh được Công giáo cử hành sáng thứ Bảy Tuần thánh tại Ðền thờ Thánh mộ.

Theo truyền thống có từ nhiều thế kỷ, chiều thứ Sáu Tuần thánh, các cha dòng Phanxicô cử hành lễ tháo xác Chúa Giêsu từ thập giá và an táng trong mộ. Trong buổi cử hành này, trên đồi Golgota, một tượng gỗ Chúa Giêsu được tháo khỏi thập giá và đặt trên một nền đá, để xức thuốc và mang vào trong mộ.

(KNA 10-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page