Ðức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện

thăm các nữ tu dòng Phan Sinh bị nhiễm Covid-19

 

Ðức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện thăm các nữ tu dòng Phan Sinh bị nhiễm Covid-19.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 11-04-2020) - Không chỉ có những công việc hàng ngày chăm sóc cho những người nghèo gần quảng trường thánh Phêrô, hay những cuộc viếng thăm bất ngờ ở vùng ngoại ô Roma, Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện của Ðức Thánh Cha còn đến tận miền Umbria để thăm các nữ tu dòng Phan Sinh Thừa sai Ðức Mẹ ở tỉnh Terni bị nhiễm Covid-19.

Hôm chiều thứ Tư Tuần Thánh 8 tháng 4 năm 2020, Ðức Hồng y Krajewski đã một mình lái xe đến Cơ sở thánh Bernadino của dòng các nữ tu Phan Sinh Thừa sai Ðức Mẹ, cơ sở dành cho các nữ tu cao tuổi và cần được chăm sóc, ở thị trấn Porano.

19 trong số 39 nữ tu bị nhiễm virus

Tại cơ sở này, theo kết quả xét nghiệm, đã có 19 nữ tu trên tổng số 39 nữ tu bị dương tính với Covid-19. 15 sơ hiện đang bị cách ly, 2 sơ 90 và 91 tuổi đang điều trị tại bệnh viện, 2 sơ cao tuổi mới qua đời vì bệnh nền trước đó trở nên trầm trọng hơn.

Mang theo phúc lành và sự gần gũi của Ðức Thánh Cha

Tin tức các sơ bị nhiễm virus đã đến Vatican. Ðức Hồng y Chánh Sở Từ Thiện của Ðức Thánh Cha đã chở theo các thùng thực phẩm, vật liệu vệ sinh, các dụng cụ bảo hộ, và cả bánh colomba, loại bánh truyền thống của Ý vào dịp lễ Phục Sinh, nhân danh Ðức Thánh Cha, mang đến cho các sơ. Ðức Hồng y bảo đảm với các nữ tu phép lành và sự gần gũi của Ðức Thánh Cha.

Sau khi thăm tu viện của các sơ, Ðức Hồng y đã đến nghĩa trang của thị trấn để viếng mộ một nữ tu đã qua đời; nữ tu này đã phục vụ tại Vatican trong nhiều năm.

Trước đó, ngày 24 tháng 03 năm 2020, Ðức Hồng y Krajewski cũng đã đến thăm các nữ tu dòng thánh Camillo ở Grottaferrata và các nữ tu thiên thần thánh Phaolô ở Roma sau khi có tin rất nhiều nữ tu trong hai cộng đoàn này bị nhiễm Covid-19. (Vatican Insider 10/04/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page