Ðức Tổng giám mục Pizzaballa

cử hành lễ Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể

và chức linh mục tại Thánh địa

 

Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cử hành lễ Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và chức linh mục tại Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 11-04-2020) - Tam Nhật Thánh đang được cử hành tại Ðền thờ Thánh mộ và được Trung tâm Truyền thông Kitô (Christian Media Center) trực tiếp truyền đi qua Internet.

Sáng thứ Năm Tuần thánh, 09 tháng 4 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, dòng Phanxicô, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, đã cử hành lễ kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và chức linh mục.

Hiện diện trong thánh lễ có Ðức cha Phụ tá và một số chủng sinh, nhưng không có các giáo dân, theo qui luật hạn chế vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, giáo dân tại các giáo xứ hiệp ý tham dự thánh lễ qua Internet.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Tổng giám mục Giám quản đã quảng diễn bài Tin mừng, kể lại Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và phản ứng của thánh Phêrô không muốn chấp nhận cử chỉ phục vụ của Chúa. Phản ứng này cho thấy sự cách biệt giữa tư tưởng của Chúa và của chúng ta. Ðức Tổng nói: "Chúng ta nghĩ rằng chỉ có những gì liên hệ tới quyền bính mới là vinh quang, là vĩnh cửu, và phục vụ là điều làm giảm phẩm giá của chúng ta. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì không phải như vậy: điều vĩnh cửu, điều bước vào trong thế giới của Chúa Cha, chính là sự khiêm tốn phục vụ, đặt mình dưới chân người khác, là từ bỏ mình, từ bỏ sự tự mãn và tự phụ, là nhìn nhận và đề cao tha nhân, qua những cử chỉ khiêm tốn thường nhật. Sự phục vụ tạo nên sự hiệp thông, đưa ta ra khỏi sự nô lệ của ích kỷ và làm tái sinh trong một cuộc sống hiệp nhất, không còn chết nữa".

Phỏng vấn Ðức Tổng giám mục Pizzaballa về tình hình Thánh địa

Trước đó, hôm thứ Tư Tuần thánh, 08 tháng 4 năm 2020, trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức Tổng giám mục Giám quản nhắc đến những quyết định của chính quyền Israel và Palestine đóng cửa các nơi thánh, vì số người bị lây nhiễm coronavirus đã lên tới hơn 10,000 người, thúc đẩy hai bên phải cộng tác với nhau. Tuy nhiên, Ðức Tổng giám mục nói: coronavirus không được "ngăn chặn niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô và quyền năng Phục sinh của Ngài. Trước tiên, chúng ta cần cầu nguyện: chúng ta vẫn luôn thi hành điều này trong phụng vụ, nhưng ngày nay phụng vụ bị giới hạn. Tuy nhiên, điều này không cản trở chúng ta cầu nguyện, nhất là phục hồi một khía cạnh đời sống đức tin mà chúng ta đã đánh mất phần nào, nghĩa là cầu nguyện chung với nhau trong gia đình, và duy trì tình hiệp nhất bao nhiêu có thể, không những giữa cộng đoàn Kitô, nhưng với tất cả mọi người".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cũng bày tỏ quan tâm về những hậu quả kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra cho dân chúng và nói: "Chúng ta phải ý thức rằng trong những tháng tới đây, ít là một năm, theo một số người, chúng ta sẽ sống tình trạng như hiện nay, và đây là vấn đề rất lớn đối với hàng ngàn gia đình, về phương diện kinh tế".

Sau cùng, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cũng ghi nhận một điểm tích cực đó là từ nhiều năm nay, người Israel và Palestine không hề nói chuyện với nhau, nhưng nay trong hoàn cảnh này họ đang cộng tác với nhau để tìm một chiến lược chung để đương đầu với kẻ thù chung là coronavirus.

(Vatican News 9-4-2020, LPJ.org 9-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page