Hội đồng Giám mục Italia

dành ngân khoản 200 triệu Euro

chống hậu quả đại dịch

 

Hội đồng Giám mục Italia dành ngân khoản 200 triệu Euro chống hậu quả đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 10-04-2020) - Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành ngân khoản đặc biệt 200 triệu Euro để đối phó với những hậu quả, do đại dịch Covid-19 gây ra cho dân chúng về mặt y tế, kinh tế và xã hội.

Ðoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã đưa ra quyết định trên đây, sau khi tham khảo ý kiến của tất cả các Hội đồng Giám mục miền tại nước này.

Ngân khoản vừa nói rút từ số tiền gọi là "tám phần ngàn" do các tín hữu đóng góp cho Giáo hội Công giáo. Trong số này, 156 triệu được chia trực tiếp cho 220 giáo phận theo tỷ lệ, trước cuối tháng Tư năm 2020 với cam kết sử dụng tài trợ đó trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 và gửi tường trình về Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục trước cuối tháng Hai năm 2021.

Ngân khoản 44 triệu Euro còn lại được dành để giúp các cá nhân, gia đình, ở trong tình trạng túng thiếu, các cơ quan và hội đoàn đang hoạt động để vượt thắng tình trạng khẩn trương vì đại dịch Covid-19, cũng như để giúp các tổ chức Giáo hội đang gặp khó khăn.

Số tiền thuế Giáo hội Công giáo Italia thu được trong năm ngoái, 2019 là một tỷ 70 triệu Euro. Ngân khoản này được dùng để trả lương cho giáo sĩ, bảo trì các nơi thờ phượng, các hoạt động bác ái và các nhu cầu khác.

(Sir 8-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page