Bộ giáo dân, gia đình và sự sống

kêu gọi giúp đỡ người già

 

Bộ giáo dân, gia đình và sự sống kêu gọi giúp đỡ người già.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-04-2020) - Bộ giáo dân, gia đình và sự sống kêu gọi giúp người già vượt thắng tình trạng cô độc, vì cảm tưởng cô đơn và bị bỏ rơi càng giết hại nhiều người trong thảm trạng đại dịch Covid-19 hiện nay.

Trong thông cáo công bố hôm 07 tháng 4 năm 2020, Bộ giáo dân nhắc đến thống kê, cho thấy người già là những người phải trả giá đắt đỏ nhất trong đại dịch: ví dụ, tại Italia hơn 80% những người tử vong vì đại dịch chính là những người trên 70 tuổi.

Bộ nói rằng: "Dĩ nhiên, coronavirus càng có sức giết hại khi nó gặp một cơ thể bị suy yếu, nhưng trong nhiều trường hợp, cơn bệnh đi trước đó là sự cô đơn. Không phải tình cờ mà chúng ta thấy bao nhiêu người già chết vì coronavirus trong tình trạng cô độc, xa gia đình và những người thân yêu. Hoàn cảnh như thế càng làm suy yếu những người già ấy. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta làm tất cả những gì có thể để sửa chữa tình trạng bị bỏ rơi như thế."

Cụ thể là Bộ gia đình cổ võ những hình thức mới mẻ chứng tỏ sự hiện diện cạnh các bệnh nhân cao niên, như gọi điện thoại, nói chuyện qua video, hoặc viết thư. Nhiều giáo xứ cũng dấn thân trong việc trao lương thực và thuốc men cho những người già không thể ra khỏi nhà. Các linh mục tại các nơi cũng tiếp tục viếng thăm các gia đình để ban các bí tích. Nhiều người thiện nguyện, đặc biệt là những người trẻ đang quảng đại dấn thân trong các mạng liên đới. Nhưng tình trạng trầm trọng hiện nay càng thúc giục tất cả chúng ta làm hơn nữa cho các người già: cầu nguyện, giúp họ vượt thắng cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi, vì trong sự cô đơn, coronavirus càng giết hại nhiều hơn.

Bộ giáo dân đặc biệt kêu gọi quan tâm đến những người già ở trong các nhà dưỡng lão. Thông cáo có đoạn viết: "Trong những ngày này, chúng ta nghe tin hàng ngàn người già tại các nhà đó bị thiệt mạng. Sự tập trung nhiều người yếu ớt tại cùng một nơi như thế, trong khi khó tìm được các biện pháp bảo vệ, đã tạo nên những tình trạng rất khó quản trị và xử lý, mặc dù có sự xả thân của nhiều người giúp đỡ săn sóc họ."

Và thông cáo của Bộ giáo dân kết luận rằng: "Chúng ta hãy hiệp nhất trong việc cầu nguyện cho các ông bà và những người già trên toàn thế giới. Chúng ta hãy liên kết với nhau quanh họ, với tâm trí và tại nơi nào có thể, chúng ta hãy làm sao để họ không còn bị cô đơn".

(Sala Stampa 7-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page