Ðức Thánh Cha Phanxicô và Rabbi ở Roma

trao đổi lời chúc mừng lễ Phục Sinh và lễ Vượt Qua

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô và Rabbi ở Roma trao đổi lời chúc mừng lễ Phục Sinh và lễ Vượt Qua.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 8-04-2020) - Ðức Thánh Cha Phanxicô và Rabbi Do Thái ở Roma đã chúc mừng nhau nhân dịp lễ Pesach của người Do Thái, hay Lễ Vượt qua, sẽ bắt đầu vào chiều thứ Tư 8 tháng 4 năm 2020 và tiếp tục cho đến chiều ngày 16 tháng 04 năm 2020.

Lễ Pesach kỷ niệm khởi đầu cuộc xuất hành của người Do Thái thoát cảnh nô lệ ở Ai Cập, như được thuật lại trong Kinh Thánh. Chính Chúa Giêsu đã cử hành lễ Vượt qua với các môn đệ của Người tại Giêrusalem, ngay trước cuộc Thương Khó, cái chết và phục sinh của Người. Các mầu nhiệm quan trọng nhất của đức tin Kitô giáo được cử hành trong Tuần Thánh với đỉnh điểm là lễ Phục sinh.

Lời chúc của Ðức Thánh Cha

Trong thư gửi Rabbi trưởng của Roma Riccardo Di Segni, Ðức Thánh Cha gửi lời chúc chân thành đến Rabbi và toàn cộng đồng Do Thái của Roma nhân dịp lễ Vượt Qua của người Do Thái. Ðức Thánh Cha mời gọi người Do Thái và Kitô hữu canh tân mối dây thân hữu và dấn thân cho những người thiếu thốn nhất trong xã hội, đặc biệt trong đại dịch hiện tại.

Ðức Thánh Cha viết trong thư: "Xin Thiên Chúa Toàn năng, Ðấng đã giải thoát dân tộc yêu quý của Người khỏi ách nô lệ và đưa họ đến Ðất Hứa, ngày nay cũng đồng hành với họ và ban cho họ tràn đầy phúc lành của Người." Ðức Thánh Cha kết thúc thư: "Tôi chắc chắn sẽ nhớ cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi."

Lời chúc của Rabbi Di Segni

Rabbi Di Segni phúc đáp: "Năm nay là một lễ Phục Sinh đặc biệt trong đó cuộc sống bình thường đã bị cắt đứt bởi đại dịch hiện tại, đang gây tang thương, sợ hãi và tổn thất kinh tế cũng như xã hội."

Rabbi trưởng của Do Thái ở Roma viết tiếp: "Tất cả chúng ta cam kết giúp đỡ, an ủi, mời gọi xét mình và xin Tạo Hóa trợ giúp". Ông khẳng định rằng đây là lúc "chúng ta đo lường một cách cụ thể các giá trị chung của đức tin của chúng ta và sự cần thiết phải cùng nhau hoạt động vì công ích." Kết thúc thư, Rabbi Di Segni cầu chúc một lễ Phục Sinh bình an, là lễ mang đến sự canh tân và loan báo một thế giới tốt đẹp hơn, dù cho bất cứ điều gì xảy ra.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page