Ðức Hồng y Sứ thần tại Siria

báo động về thảm họa Covid-19

 

Ðức Hồng y Sứ thần tại Siria báo động về thảm họa Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Siria (RVA News 07-04-2020) - Ðức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Siria, báo động về thảm họa những người tản cư và tù nhân, là những người dễ bị tổn thương nhất, trước hiểm họa đại dịch Covid-19 tại nước này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 04 tháng 4 năm 2020, Ðức Hồng y Zenari nhắc lại rằng Siria đang bước vào năm thứ mười của chiến tranh, với nửa triệu người bị thiệt mạng, 50% các nhà thương công bị phá hủy hoặc hư hại, hàng ngàn bác sĩ và nhân viên y tế đã tị nạn chiến tranh ra nước ngoài.

Theo tổ chức sức khỏe thế giới OMS, các ổ dịch coronavirus tại miền Idlib, nơi đang có giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng phiến quân, có thể tạo nên ảnh hưởng tàn phá trên hàng trăm ngàn người di tản vì chiến tranh, họ đang sống trong các trại chật chội và dễ bị lây nhiễm virus.

Trước tình trạng hệ thống y tế của Siria bị sụp đổ, Ðức Hồng y Zenari đang cổ võ dự án gọi là "Các nhà thương mở rộng", cùng với Ngân quỹ Avsi, để săn sóc miễn phí cho các bệnh nhân nghèo, bằng cách tăng cường khả năng của ba bệnh viện Công giáo không lợi nhuận tại Siria, đó là bệnh viện Italia và bệnh viện Pháp, tại thủ đô Damasco, và bệnh viện thánh Louis ở thành phố Aleppo. Trong ba năm qua, các nhà thương này đã trị liệu cho 33,700 người dễ bị thương tổn, và con số này sẽ tăng lên 50,000 người vào cuối năm 2020.

Về dịch coronavirus, ban đầu nhà cầm quyền Siria chối, nhưng sau đó cũng phải nhìn nhận đại dịch bắt đầu lan tới nước này, và xác nhận rằng tính đến ngày 02 tháng 4 năm 2020 có 16 ca nhiễm, hai người chết và thị trấn Mnin, vùng thủ đô Damasco bị cách ly.

Chính phủ Siria cũng đã đề ra một loạt các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 như: hoãn lại cuộc bầu cử đến tháng Năm năm 2020, đóng cửa biên giới, giảm bớt công việc của các công sở và hệ thống chuyên chở công cộng, đóng cửa các trường học, đại học, đền thờ Hồi giáo và thánh đường Kitô giáo và cả các tiệm buôn, rạp xinê, quán ăn. Ngoài ra, chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng.

(Sir 4-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page