Ðức Thánh cha mời gọi

cầu nguyện cho các tù nhân

 

Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho các tù nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-04-2020) - Trong thánh lễ cử hành sáng thứ Hai Tuần thánh, 06 tháng 4 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tù nhân, và trong bài giảng, ngài nói đến các nạn nhân của những chính sách kinh tế bất công trên thế giới.

Trong lời dẫn nhập thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Tôi nghĩ đến một vấn đề trầm trọng tại nhiều nơi trên thế giới. Hôm nay, tôi muốn chúng ta cầu nguyện cho vấn đề các nhà tù đông chật các tù nhân. Nơi nào có sự chật chội như vậy, thì có nguy hiểm trong mùa đại dịch này, và lâm vào một thảm họa trầm trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị hữu trách, để họ tìm được một con đường đúng đắn trong tinh thần sáng tạo để giải quyết vấn đề".

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha quảng diễn đoạn tin mừng theo thánh Gioan (Ga 12,1-11), kể lại sự tích bà Maria mang thuốc thơm quí giá xức chân Chúa Giêsu khiến cho Giuđa, người sẽ phản bội Chúa, phê bình bà và nói là tốt hơn nên dùng tiền mua thuốc thơm đó để giúp đỡ người nghèo.

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Có bao nhiêu người nghèo, phần lớn là những người kín đáo, và chúng ta không thấy họ vì chúng ta dửng dưng. Có bao nhiêu người nghèo là nạn nhân của những chính sách tài chánh và sự bất công trong cơ cấu kinh tế hoàn cầu. Các thống kê gần đây có thể được tóm tắt thế này: có bao nhiêu tiền bạc ở trong tay một thiểu số và bao nhiêu nghèo đói nơi rất nhiều người."

Ðức Thánh cha cũng phê bình một số tổ chức từ thiện hoặc tổ chức nhân đạo, có số nhân viên đông đảo và cơ sở to lớn đến độ, sau cùng chỉ có 40% tiền quyên góp đến tay người nghèo, trong khi 60% được dùng để trả lương cho các nhân viên.

"Bao nhiêu người nghèo xấu hổ vì không có phương tiện sinh nhai và họ kín đáo đến xin các tổ chức Caritas giúp đỡ. Và Ðức Thánh cha cảnh giác rằng: Chúng ta sẽ gặp những người nghèo ấy trong ngày phán xét chung. Chúa Giêsu tự đồng hóa với họ và chúng ta sẽ bị xét xử vì cách đối xử của chúng ta với người nghèo. Chúa sẽ hỏi chúng ta: Ngươi có đi với người nghèo không? Có cho họ ăn không? Ngươi có viếng thăm họ khi họ ở tù không? Có thăm họ ở nhà thương hay không? Có viếng thăm cô nhi quả phụ không? Vì Ta ở đó. Chúng ta sẽ bị phán xét về những điều ấy."

(Vatican News 6-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page