Dịch Covid-19 làm giảm thuế Giáo hội tại Ðức

 

Dịch Covid-19 làm giảm thuế Giáo hội tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 06-04-2020) - Theo nhà kinh tế Ernst Dohlus, đại dịch Covid-19 hiện nay sẽ khiến số tiền thuế các tín hữu đóng cho các Giáo hội Kitô trong năm nay giảm từ 10 đến 15%.

Tại Ðức, có luật mỗi tín hữu thuộc các tôn giáo được nhà nước công nhận phải đóng thuế cho Giáo hội của mình số tiền tương đương từ 9 đến 10% số thuế lợi tức đóng cho chính quyền. Ai không muốn đóng thuế thì phải làm đơn xin ra khỏi Giáo hội của mình.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Domradio truyền đi hôm 02 tháng 4 năm 2020 vừa qua, kinh tế gia Ernst Dohlus giải thích rằng vì tiền thuế Giáo hội tùy thuộc tiền lương và lợi tức của tín hữu, và hiện nay có 57% số người trả thuế cho chính quyền cũng là những tín hữu đóng thuế cho Giáo hội của họ. Người ta ước lượng số tiền thuế chính quyền Ðức thu được trong năm 2020 này sẽ giảm 35 tỷ Euro vì dịch Covid-19, nên các Giáo hội cũng sẽ nhận được tiền thuế giảm mất một tỷ 500 triệu Euro, tức là giảm từ 10 đến 15% so với năm 2019.

Ðiều này người ta sẽ thấy rõ ngay từ tháng Năm năm 2020, vì trong tháng Tư năm 2020, khoảng năm triệu tư chức và những doanh nhân cỡ nhỏ ở Ðức không phải trả thuế lợi tức hoặc chỉ trả một số ít thuế cho chính quyền.

Theo ông Ernst Dohlus, tính đến cuối năm 2020, tổng giáo phận Koeln, là giáo phận giàu nhất tại Ðức, sẽ bị hụt mất 70 triệu Euro tiền thuế Giáo hội. Giáo phận này có tiền dự trữ nên sẽ không gặp khó khăn, nhưng những giáo phận khác không có khả năng kinh tế, như tổng giáo phận Hamburg, sẽ phải giảm chi rất nhiều hoặc phải được các giáo phận khác trợ giúp, hoặc nhờ lòng quảng đại nhiều hơn của các tín hữu trong các cuộc lạc quyên.

(KNA 3-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page