Ðức Hồng y Charles Bo

kêu gọi Ðảng cộng sản Trung Quốc xin lỗi

 

Ðức Hồng y Charles Bo kêu gọi Ðảng cộng sản Trung Quốc xin lỗi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yangon (RVA News 03-04-2020) - Ðức Hồng y Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, bên Myanmar, tố giác: "Ðảng cộng sản Trung Quốc là cơ quan đầu tiên có trách nhiệm trong việc gây ra đại dịch coronavirus. Những điều đảng này đã làm và lẽ ra phải làm mà không làm, đang gây thiệt hại cho toàn thế giới và nhân dân Trung Quốc là nạn nhân đầu tiên của virus và là nạn nhân đầu tiên của chế độ đàn áp này".

Ðây là lời cáo buộc của Ðức Hồng y Charles Bo đăng trên trang mạng chính thức của tổng giáo phận Yangon, từ ngày 02 tháng 4 năm 2020. Ðức Hồng y thuộc dòng Don Bosco và hiện là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Ðây là lần đầu tiên từ ngày dịch coronavirus bùng nổ tại Vũ Hán và lan rộng trên toàn thế giới, một nhân vật của Giáo hội lên tiếng cáo buộc chế độ tại Trung Quốc, bắt đầu là chủ tịch Tập Cận Bình. Ðức Hồng y nhắc lại sự kiện nhà cầm quyền Trung Quốc đã ém nhẹm những lời báo động của các bác sĩ đưa ra từ tháng 12 năm ngoái 2019 về hiểm họa đại dịch và đợi cho đến ngày 23 tháng 1 năm 2020 mới phong tỏa Vũ Hán và Hồ Bắc.

Ðức Hồng y Charles Bo trích dẫn một nghiên cứu của Ðại học Southampton ở Anh quốc và nói rằng: "Giả sử Trung Quốc đã hành động theo tinh thần trách nhiệm, hai, ba tuần sớm hơn, thì con số những người bị nhiễm coronavirus sẽ ít hơn 66%, 86% và 95%". Ðức Hồng y kêu gọi Ðảng và Nhà nước Trung Quốc xin lỗi và bồi thường thiệt hại đã gây ra, đồng thời ngài tố giác "tội ác sơ suất và đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với tự do tôn giáo, tàn phá nhiều thánh đường, giam hãm nhiều người Hồi giáo trong các trại khổ sai lao động, lấy cơ phận của các tù nhân lương tâm để ghép, hủy bỏ tự do của các luật sư, những người đối lập và trí thức".

(Asia News 2-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page