Ðức Hồng y Philippe Nakellentuba Ouédraogo

bị nhiễm coronavirus

 

Ðức Hồng y Philippe Nakellentuba Ouédraogo bị nhiễm coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ouagadougou (RVA News 01-04-2020) - Thêm một vị hồng y bị nhiễm coronavirus, đó là Ðức Hồng y Philippe Nakellentuba Ouédraogo, Tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, bên Phi châu.

Theo báo La Croix Africa, cha tổng đại diện giáo phận Ouagadougou đã thông báo tin trên đây, chiều ngày 30 tháng 3 năm 2020. Ðức Hồng y đã ở trong tình trạng cách ly sau khi có những triệu chứng đầu tiên và đã thử nghiệm trong đêm 27 rạng ngày 28 tháng 3 năm 2020.

Ðức Hồng y Ouédraogo năm nay 75 tuổi và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar (SECAM).

Tại Burkina Faso, có một giám mục khác là Ðức cha Séraphin Rouamba, 78 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Koupéla, bị dương tính ngày 25/3/2020 và đang được điều trị tại nhà thương. Tại nước này có khoảng 261 người bị nhiễm coronavirus, 14 người chết và 32 người khỏi bệnh.

Vị hồng y thứ nhất bị nhiễm virus này là Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản giáo phận Roma, đang được điều trị tại nhà thương Gemelli, ở Roma từ ngày 30 tháng 3 năm 2020.

(Aci Stampa 31-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page